Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII
* Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Đại hội
Sáng 25/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Về phía Quốc hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà.
Đại hội có sự tham dự của gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Đại hội của khát vọng cống hiến, của niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm
Trong diễn văn khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là Đại hội của khát vọng cống hiến, của niềm tin, bản lĩnh và trách nhiệm, là nơi hội tụ ý chí, trí tuệ và quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trước vận hội mới của dân tộc.
Đại hội diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.


Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
"Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình", Bí thư thứ Nhất Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Trước yêu cầu đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả hơn; gần gũi hơn với nhịp sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong thời đại mới.


Bí thư thứ Nhất Bùi Quang Huy nêu rõ, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là môi trường để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác và năng lực chuyên môn; xây dựng lớp thanh niên tiên phong, giàu tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.

Trên tinh thần đó, Đại hội có trách nhiệm tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, chăm lo tốt hơn cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; động viên, cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ; tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Nhân dịp này, Bí thư thứ Nhất Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí cán bộ Đoàn các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng các văn kiện và chuẩn bị Đại hội; thể hiện tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc dành cho Đoàn

Đại hội nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, với nhiệt huyết và sáng tạo, bằng những việc làm và hành động cụ thể đã lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội.
"Một chặng đường mới của tuổi trẻ Việt Nam đang mở ra. Sức mạnh thanh niên đang được các thế hệ đi trước trao truyền, được Đảng tin yêu, Nhà nước chăm lo, khơi dậy và gửi gắm trọng trách trước Tổ quốc, nhân dân và thanh thiếu nhi.

Với tinh thần: Bản lĩnh - Tự cường - Tiên phong - Sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai, những quyết định của Đại hội thể hiện niềm tin sắt son của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam; quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc", Bí thư thứ Nhất Bùi Quang Huy khẳng định.
Chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần: Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét.
Nổi bật là tổ chức Đoàn đã từng bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm của các hoạt động.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành điểm nhấn rõ nét, không những động viên, khuyến khích thanh niên tham gia tích cực trong lĩnh vực quan trọng này mà còn góp phần làm mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết tập hợp thanh niên, mở rộng không gian hoạt động của Đoàn trên môi trường số, không gian mạng.
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động, kịp thời, phù hợp hơn với yêu cầu của tình hình mới.
Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ.
Các hoạt động ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Từ thực tiễn phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước.
Những kết quả đáng khích lệ này có được là nhờ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuậ

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Với 100% đại biểu tán thành đề án nhân sự, đại hội đã bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII trong tổng số 123 ủy viên theo đề án; 4 ủy viên còn lại sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất.






Đại biểu cũng đã tham dự diễn đàn thảo luận theo các chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn.
Một số hình ảnh tại Đại hội:






Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin về Đại hội...