Thế giới 24h

Pháp: 40 người đuối nước khi tìm cách tránh nóng

Quỳnh Vũ 24/06/2026 14:19

Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm phần lớn châu Âu đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Pháp trong những ngày gần đây khi tìm cách giải nhiệt bằng cách tắm sông, hồ và kênh rạch. Chính phủ Pháp cảnh báo tình trạng thời tiết cực đoan hiện nay đang tạo ra các rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn cộng đồng.

z7970621647072_e4fe35cdca78ff71f3e1bfe1822a78e5.jpg
Trẻ em Pháp giải nhiệt tại đài phun nước gần tháp Eiffel ở Paris ngày 22/6. Ảnh: AP

Phát biểu ngày 23/6 trước cuộc họp khẩn về ứng phó nắng nóng, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu gọi các vụ đuối nước là “một thảm kịch đáng buồn”, cho biết số nạn nhân kể từ ngày 18/6 chủ yếu là người trẻ tuổi.

Trong bối cảnh nền nhiệt tăng cao, nhiều người dân trên khắp nước Pháp đã đổ ra sông và kênh đào để làm mát cơ thể. Bộ trưởng Thể thao Marina Ferrari cho biết, bà hiểu nhu cầu tránh nóng nhưng cảnh báo người dân không nên bơi lội tại những khu vực không được phép hoặc tiềm ẩn nguy hiểm.

Theo cơ quan khí tượng Meteo France, ngày 23/6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại nước này, với một thị trấn ở tây nam đạt 44,3 độ C. Hiện 54 tỉnh thành đang trong tình trạng báo động đỏ – mức cảnh báo chưa từng có – và con số này dự kiến tăng lên 58 khu vực trong ngày tiếp theo.

Tại miền đông nam nước Pháp, lực lượng cứu hộ ngày 22/6 đã không thể cứu sống hai trẻ em 2 và 4 tuổi sau khi các em được mẹ phát hiện bất tỉnh trong ô tô đỗ bên ngoài nhà.

Các nhà khí tượng cho biết, đợt nắng nóng hiện nay được thúc đẩy bởi hiện tượng thời tiết mang tên “Omega Block” – một cấu trúc khí quyển có hình chữ Ω, trong đó khối không khí nóng bị giữ lại giữa hai vùng khí lạnh, khiến nhiệt độ tích tụ và kéo dài qua nhiều ngày liên tiếp. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng và thời tiết cực đoan trở nên dữ dội và thường xuyên hơn.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết châu Âu hiện nóng lên với tốc độ cao gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu. Meteo France nhận định tình hình hiện nay có nhiều điểm tương đồng với đợt nắng nóng lịch sử tháng 8/2003 – kéo dài 16 ngày và được cho là đã khiến khoảng 80.000 người tử vong trên toàn châu Âu.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia khác cũng đang chịu tác động nặng nề. Tại Italy, Bộ Y tế phát cảnh báo mức cao nhất tại 15 thành phố và áp dụng các biện pháp hạn chế lao động ở một số lĩnh vực. Trong khi đó, Anh dự báo nhiệt độ có thể lên tới 37 độ C ở miền nam – mức có khả năng lập kỷ lục mới cho tháng 6 – khiến hàng chục trường học phải đóng cửa sớm.

Tại Tây Ban Nha, cảnh báo đỏ được ban bố ở nhiều khu vực với nhiệt độ dự kiến chạm ngưỡng 44 độ C. Nhiều địa phương ở miền bắc nước này đã hủy các lễ đốt lửa truyền thống do nguy cơ cháy rừng. Thành phố Madrid mở các trung tâm trú nóng dành cho người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương.

Tại Bỉ, nhiệt độ tăng cao khiến một trường tiểu học gần Brussels phải chuyển địa điểm tổ chức thi sang nhà thờ. Bang St. Gallen ở Thụy Sĩ cũng áp dụng hạn chế khai thác nước từ sông và hồ do mực nước xuống thấp.

Trong khi đó, nhu cầu thích ứng với thời tiết cực đoan đang gia tăng nhanh chóng. Quạt điện và điều hòa tại nhiều thành phố gần như bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Một số du khách châu Âu cũng bắt đầu thay đổi kế hoạch nghỉ dưỡng, chuyển từ các điểm đến truyền thống ở phía Nam sang những khu vực mát mẻ hơn ở Bắc Âu để tránh nóng.

Quỳnh Vũ