Đắk Lắk ra quân “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID”
Sáng 23/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.
Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo; Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn Đắk Lắk, MobiFone Đắk Lắk và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, sinh viên tình nguyện.

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch được triển khai với mục tiêu hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; đồng thời tham gia nền tảng “Bình dân học vụ số”, từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản cho người dân, qua đó góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Bình Hưng cho biết, đến nay toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNeID mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Đây là một trong những “điểm nghẽn” đáng chú ý trong tiến trình chuyển đổi số ở địa phương. Từ thực tế đó, chiến dịch đặt mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời tiếp tục thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện.

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ kích hoạt tài khoản, chiến dịch còn hướng đến mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNeID; 100% đoàn viên, thanh niên tham gia được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp đồng hành, hỗ trợ người dân tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng, các đội hình thanh niên tình nguyện phải bám sát cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, bảo đảm việc hỗ trợ phải thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc hằng ngày.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: đội hình hướng dẫn công dân số; đội hình hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID; đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh; đội hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; đội hình khảo sát, ghi nhận vướng mắc của người dân; đội hình học tập số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Đồng hành cùng chiến dịch, MobiFone Đắk Lắk trao tặng 10.000 sim hỗ trợ các đội hình thanh niên tình nguyện và người dân trong quá trình tiếp cận, sử dụng dịch vụ số. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm điều kiện để các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là ở cơ sở.
Ngay tại buổi lễ, nghi thức nhấn nút khởi động “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID” năm 2026 đã chính thức phát động chuỗi hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn công dân số trên phạm vi toàn tỉnh. Sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức diễu hành hưởng ứng và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.


Từ một lễ ra quân, điều được kỳ vọng không chỉ là những con số kích hoạt tài khoản VNeID tăng lên, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến trong nhận thức, kỹ năng số và thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân. Khi chuyển đổi số được triển khai bằng những hành động cụ thể, đi từ nhu cầu thực tế của người dân, Đề án 06 mới thực sự phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.