Quốc phòng - An ninh

An Giang: Đồn Biên phòng Vĩnh Xương đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm

Nguyễn Hành 22/06/2026 11:03

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Đồng thời, đơn vị tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tại khu vực cửa khẩu.

Kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm

dsc09485.jpg
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, bắt giữ đối tượng ngô Văn Đại, có lệnh truy nã về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật” và Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Tiến Vinh

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, công tác quản lý, bảo vệ cửa khẩu quốc tế luôn được các đồn Biên phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực cửa khẩu.

Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Trung tá Hoàng Văn Trường, chia sẻ: “Xác định cửa khẩu là nơi nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Do đó, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát khu vực cửa khẩu và đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ”.

1 (10)
Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại cửa khẩu các ngày lễ, tết. Ảnh: Tiến Vinh

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đơn vị còn thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh. Các tổ công tác duy trì nghiêm quy trình kiểm tra giấy tờ, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua lại cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, hoạt động thông quan luôn được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần thúc đẩy giao thương giữa các quốc gia và địa phương khu vực biên giới.

Thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý vi phạm hành chính 24 vụ, 206 đối tượng, 23 vụ, 205 đối tượng vi phạm về đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 900 triệu đồng. Bắt và tiếp nhận 8 vụ, 8 đối tượng có lệnh truy nã với các tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tổ chức đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, tất cả đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác

2 (10)
Cán bộ đồn trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, phối hợp với Hải quan tiến hành soi chiếu hành lý du khách qua lại cửa khẩu. Ảnh: Tiến Vinh

Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Trung tá Hoàng Văn Trường, cho biết thêm: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cửa khẩu. Việc thực hiện các thủ tục biên phòng theo hướng hiện đại, khoa học đã giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu”.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Hải quan, Kiểm dịch y tế, Ban quản lý cửa khẩu và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

3 (10)
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, tham gia làm thủ tục tiếp nhận công dân Việt Nam do phía Campuchia trục xuất. Ảnh: Tiến Vinh

Thông qua cơ chế phối hợp, các lực lượng đã kịp thời trao đổi thông tin, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên biên giới. Duy trì các hoạt động giao lưu, hội đàm, trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn. Qua đó góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại của nhân dân hai bên biên giới.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới và kiểm soát cửa khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ tốt hoạt động giao thương hai nước.

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới.

Nguyễn Hành