Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học viện An ninh nhân dân: Điểm sáng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân 18/06/2026 19:48

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân (ANND) không chỉ khẳng định là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Bộ Công an mà còn là một điểm sáng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần không nhỏ giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

pc-thay.jpg

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân (ANND) không chỉ khẳng định là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành, trung tâm nghiên cứu tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đóng góp phần không nhỏ giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, môi trường hoàn bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tập thể Học viện An ninh Nhân dân
Tập thể Học viện An ninh nhân dân tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V năm 2025

Ra đời trong bối cảnh bức thiết của cuộc đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài năm 1946, bảo vệ chính quyền cách mạng, Trường Huấn luyện Công an, Học viện An ninh nhân dân ngày nay luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ là vinh dự và trách nhiệm của Nhà trường. Trải qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, các thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng nghỉ tiến hành các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm chuyển hóa cơ sở tư tưởng, chuyển hóa nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Với trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân đã sớm triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được nhiều kết quả vô cùng quan trọng, thể hiện trên một số phương diện sau:

unnamed.jpg
Đoàn công tác của Học viện an ninh trao đổi với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc về các vấn đề bảo đảm an ninh mạng trên không gian mạng

Tuyển chọn, đào tạo bài bản để tham gia đấu tranh phản bác

Từ năm 2012, Học viện ANND đã thành lập Ban Chỉ đạo 94, sau này đổi thành Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện do Giám đốc Học viện làm Trưởng Ban, 1 Phó Giám đốc Học viện là Phó Trưởng ban thường trực. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Ban Biên tập phụ trách về nội dung; quản trị kỹ thuật phụ trách các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm an ninh mạng; các chuyên gia trong các lĩnh vực là cán bộ, giảng viên trực tiếp tham gia viết bài, xây dựng video clip, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí, truyền thông; các học viên ưu tú được tuyển chọn, đào tạo bài bản để tham gia công tác đấu tranh phản bác.

Định kỳ hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện đều ban hành Chương trình công tác năm để lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tùy từng thời điểm, theo yêu cầu của tình hình thực tiễn, Ban Chỉ đạo ban hành các kế hoạch mang tính “cao điểm”, “chiến dịch” để tổ chức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Điển hình như năm 2025, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện đã ban hành Kế hoạch “Cao điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ an ninh đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” để tập trung bảo vệ các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

unnamed (1)
Đoàn công tác của Học viện an ninh trao đổi với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc về các vấn đề bảo đảm an ninh mạng trên không gian mạng

Tăng cường đấu tranh phản bác, lan tỏa thông tin tích cực

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện ANND đã tổ chức hoạt động viết bài, xây dựng clip, phóng sự đăng tải trên các trang, kênh trên Internet, mạng xã hội, hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng của các cơ quan thông tấn, báo chí. Xuất phát từ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, công tác phản bác của Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã tập trung vào những nội dung trọng tâm như: phản bác thông tin xuyên tạc phá hoại các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; luận điệu xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xuyên tạc các sự kiện lịch sử.

Đặc biệt, Học viện tập trung đấu tranh phản bác các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, chống phá cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Học viện An ninh nhân dân thông qua các kênh truyền thông đã đăng tải hàng triệu bài viết; xây dựng gần 1 triệu video clip phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp với Truyền hình Công an nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí xây dựng hàng chục phóng sự; thực hiện hàng nghìn lượt trả lời phỏng vấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Học viện ANND cũng luôn đặc biệt coi trọng tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên mạng xã hội nhằm định hướng dư luận, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Từ năm 2018 đến nay, Học viện ANND đã duy trì tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống với hàng triệu bài viết và video với hàng chục triệu lượt bình luận, chia sẻ trên không gian mạng.

Chú trọng nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu

Là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an, Học viện ANND luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong giai đoạn 2018 - nay, Học viện đã biên soạn hàng trăm giáo trình, tài liệu dạy học, tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tiêu biểu là đề cấp cấp Nhà nước “Lý luận và thực tiễn đấu tranh chống phá hoại tư tưởng ở Việt Nam hiện nay”, “An ninh thông tin ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, đề tài khoa học cấp Bộ “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”, "Lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

Học viện ANND đã mở chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh, đăng tải hàng trăm bài viết trên chuyên mục này; tổ chức nhiều hội thảo cấp cấp Quốc gia, cấp Bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Học viện An ninh Nhân dân
Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay

Đặc biệt, Học viện ANND luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành phố tổ chức hơn nhiều buổi tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cho lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức 05 “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, với gần 3.000 bài dự thi cho cả 3 loại hình báo và tạp chí, videoclip/phát thanh/truyền hình.

Tập trung trọng điểm trên không gian mạng

Như con ong chuyên cần xây tổ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của Học viện An ninh nhân dân đã góp phần không nhỏ vào tổng thể công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định chính trị, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát huy kết quả đã đạt được, Học viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch với nhiều hình thức mới, đặc biệt là trên không gian mạng. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trang tin, tài khoản mạng xã hội, lựa chọn, bồi dưỡng, tập trung lực lượng để xây dựng một số trang tin trọng điểm, thực sự trở thành các KOLs trên mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức thêm nhiều diễn đàn, mở rộng các kênh cung cấp thông tin, kiến thức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, giảng viên, học viên tham gia hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là gắn với mục tiêu, yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân