Thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cầu nối Nga - ASEAN
Nhiều tờ báo nhận định, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với một trong những trung tâm công nghiệp - công nghệ năng động nhất của Nga.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra tại Kazan (Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga), các hoạt động tiếp xúc giữa đoàn Việt Nam với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp Tatarstan đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Nga.

Theo Business Gazeta, ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan triển lãm “Made in Tatarstan” tại Trung tâm thương mại Kazan. Triển lãm giới thiệu các thành tựu nổi bật của Tatarstan trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, hóa dầu, hàng không, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Truyền thông địa phương đánh giá đây là dịp để phía Việt Nam tìm hiểu năng lực sản xuất và tiềm năng hợp tác của các doanh nghiệp Tatarstan, đồng thời thúc đẩy các kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên.
Tờ RT Online cho biết, đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm công nghệ cao, giải pháp công nghiệp số và những mô hình phát triển khu công nghiệp, công viên công nghệ mà Tatarstan đang triển khai. Giới chức địa phương kỳ vọng việc tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng cho các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Một dấu ấn đáng chú ý khác được báo chí Nga phản ánh là việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Tatarstan và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác, nhân chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Theo RT Online, hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối đối tác và xúc tiến đầu tư song phương. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế hỗ trợ hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam - Nga đang có những bước phát triển mới.



Trước đó, truyền thông khu vực cũng dành sự chú ý đặc biệt tới cuộc gặp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Tatarstan nhấn mạnh mong muốn thiết lập quan hệ trực tiếp với các địa phương của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, giáo dục, du lịch và văn hóa. Ông Minnikhanov đồng thời đề xuất Việt Nam xem xét mở Tổng Lãnh sự quán tại Kazan nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan, đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ quan tâm đến việc hợp tác với các tập đoàn công nghiệp chủ lực của Tatarstan trong các lĩnh vực thế mạnh như cơ khí chế tạo, công nghệ cao, hóa dầu và đổi mới sáng tạo.
.png)
Vedomosti nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một trong những “cây cầu” quan trọng kết nối Nga với ASEAN. Bài viết cho rằng, Việt Nam không chỉ là đối tác truyền thống của Nga tại Đông Nam Á mà còn là cửa ngõ để doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường ASEAN với hơn 700 triệu dân. Theo đánh giá của tờ báo, việc tăng cường hợp tác với Việt Nam giúp các doanh nghiệp Nga mở rộng hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh Moscow tiếp tục đẩy mạnh chính sách “hướng Đông”.

Giới quan sát Nga nhận định, những hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn Việt Nam đang góp phần tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Tatarstan nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Nga nói chung. Trong bối cảnh ASEAN ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đối ngoại của Moscow, Việt Nam tiếp tục được xem là một đối tác then chốt và là cầu nối quan trọng giữa Nga với khu vực Đông Nam Á.