Nga sẵn sàng đưa quan hệ với ASEAN lên tầm cao mới
Kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga - ASEAN, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với các nước Đông Nam Á, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, đầu tư đến công nghệ và kết nối khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chủ trì lễ tiếp các trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thành phố Kazan của Cộng hòa Tatarstan.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Nga cho biết, ASEAN hiện là một trong những đối tác quan trọng của Moscow tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông Putin, trong suốt hơn ba thập niên qua, quan hệ Nga - ASEAN đã phát triển ổn định trên nhiều lĩnh vực và đang tiếp tục mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
“Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo ở đây thể hiện một cách thuyết phục mong muốn chung của Nga và các quốc gia Đông Nam Á trong việc tăng cường quan hệ đối tác, đưa quan hệ lên một tầm cao mới, mở rộng toàn diện các mối liên kết cùng có lợi trong các lĩnh vực chính trị và an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như văn hóa và nhân văn”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho rằng, Nga và ASEAN có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận các vấn đề quốc tế. Các bên đều ủng hộ việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng và cân bằng hơn, dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.
Theo Tổng thống Nga, những nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền quốc gia, bình đẳng giữa các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động. Chính cách tiếp cận này đã giúp Nga và các nước ASEAN xây dựng được quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
“Nga sẵn sàng tiếp tục hợp tác tích cực với các quốc gia thành viên ASEAN để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược nhằm đảm bảo an ninh, hạnh phúc và thịnh vượng cho các quốc gia và nhân dân chúng ta, cũng như toàn bộ khu vực Á - Âu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Thúc đẩy hợp tác thực chất Nga - ASEAN
Trước đó, trong thông điệp gửi Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN diễn ra bên lề hội nghị, Tổng thống Putin đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Ông cho biết Nga quan tâm đến việc mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng, vận tải, logistics và công nghệ cao. Theo nhà lãnh đạo Nga, sự phát triển năng động của các nền kinh tế ASEAN cùng những tiềm năng của thị trường Á - Âu đang mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Tại Phiên khai mạc Diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cũng khẳng định rằng các nước ASEAN quan tâm đến việc hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng, an ninh lương thực, công nghiệp, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN và Nga cần tăng cường phối hợp xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài; đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN - Nga; thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Vladimir Putin đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia ASEAN nhằm trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể và định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn tới. Những cuộc tiếp xúc này cho thấy cả Nga và ASEAN đều mong muốn duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác, bất chấp bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động.
Giới chuyên gia Nga nhận định, Đông Nam Á đang ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược “hướng Đông” của Moscow. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, việc tăng cường hợp tác với ASEAN được xem là một trong những ưu tiên đối ngoại và kinh tế của Nga.
Dấu mốc 35 năm quan hệ
Kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại năm 1991, Nga và ASEAN đã xây dựng cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ đến giáo dục, văn hóa và an ninh. Sau ba thập niên rưỡi đồng hành, Nga và ASEAN đang đứng trước cơ hội mở ra một giai đoạn hợp tác mới với phạm vi rộng hơn và chiều sâu lớn hơn. Các chuyên gia nhận định dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, vận tải, nông nghiệp, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
Thông điệp xuyên suốt từ Kazan là mong muốn tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thực chất giữa Nga và khu vực Đông Nam Á trong những năm tới. Chính vì vậy, hội nghị không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga - ASEAN mà còn tạo cơ hội để hai bên xác định các hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.
Trong khi ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, việc Nga - ASEAN nâng tầm quan hệ, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ đối tác trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời đóng góp vào ổn định và phát triển của khu vực Á - Âu.