Gần 100 nghệ sĩ hội ngộ trong hòa nhạc kèn quy mô lớn
Hòa nhạc “Jubelklänge - Giai điệu hân hoan” sẽ diễn ra vào 20h ngày 19/6, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, như một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.
Theo Ban tổ chức, gần 100 nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn, gồm các giảng viên, cựu giảng viên, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Kèn, Gõ, Guitar cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc của Học viện.
Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ và giảng viên ở độ tuổi ngoài 70 góp mặt tại chương trình, tạo nên một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc giữa nhiều thế hệ.

TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.
Theo ông, đây không chỉ là một buổi hòa nhạc có quy mô hiếm thấy đối với dàn nhạc kèn ở Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và niềm tự hào của các thế hệ nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy tại đây.
Tên gọi “Jubelklänge”, theo ThS. Nguyễn Quốc Bảo - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Kèn, Gõ, Guitar - được lấy từ một bản hành khúc sẽ trình diễn trong đêm nhạc.
Trong tiếng Đức, từ này có nghĩa là “Âm thanh hân hoan” hay “Giai điệu hân hoan”, phù hợp với không khí của sự kiện. Tinh thần hân hoan ấy cũng là thông điệp xuyên suốt chương trình, hướng tới sự kết nối giữa con người thông qua ngôn ngữ âm nhạc.
Chương trình được chia thành hai phần. Phần đầu giới thiệu các tiết mục độc tấu và hòa tấu của giảng viên, nghệ sĩ trẻ và những tài năng đang được đào tạo tại Học viện, với các tác phẩm nổi bật như Tango - Fantasia của J. Gade; Summer trong bộ Bốn mùa của Antonio Vivaldi, hay Tico Tico cho ngũ tấu clarinet và bộ gõ…
Phần hai là điểm nhấn của đêm diễn với sự xuất hiện của Hanoi Wind Symphony cùng các cựu học sinh, sinh viên và giảng viên của Khoa. Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng thế giới như Stars and Stripes Forever của John Philip Sousa, Bugler’s Holiday của Leroy Anderson, hay điệu Can-Can của Jacques Offenbach.
Một trong những tiết mục được mong đợi là Gabriel’s Oboe của Ennio Morricone, qua phần độc tấu oboe của nghệ sĩ Hoàng Mạnh Lâm. Bên cạnh đó, chương trình còn có tác phẩm Trống cơm được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc kèn, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Bộ với những yếu tố jazz và dân gian đương đại…