Công an An Giang tạo sinh kế cho người sau cai nghiện bằng nguồn vay ưu đãi
Nhằm hỗ trợ sinh kế cho người sau cai nghiện ma túy làm điểm tựa vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thẩm định và giải ngân cho 2 trường hợp là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện được vay vốn.

Thực hiện Quyết định số 8/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Ngọc Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành xã rà soát, xét chọn những trường hợp sau cai nghiện trở về địa phương.
Sau thời gian triển khai thực hiện, Công an xã đã tham mưu UBND xã đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Giồng Riềng, giải ngân hỗ trợ vay vốn cho anh N.V.T (34 tuổi, xã Ngọc Chúc) với số tiền 50 triệu đồng để mở rộng tiệm sửa xe mô tô. Khoản vay này được áp dụng với mức lãi suất 6,24%/năm, bằng lãi suất cho vay hộ nghèo.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả bền vững, ngoài sự đồng hành của lực lượng Công an cơ sở cùng chính quyền địa phương và cộng đồng, cũng cần sự nỗ lực của người vay vốn, vượt qua mặc cảm, lo làm ăn, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Một trường hợp khác vừa được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội An Châu (thuộc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang) và Công an xã Cần Đăng tổ chức giải ngân, tạo sinh kế sau thời gian cai nghiện trở về địa phương.

Trường hợp vừa được hỗ trợ vay vốn là anh L.V.L. (25 tuổi, xã Cần Đăng) được vay 50 triệu đồng để chăn nuôi ếch thịt. Khoản vay này được áp dụng mức lãi suất 6,24%/năm, bằng lãi suất cho vay hộ nghèo.
Vui mừng khi nhận được tiền, anh L. chia sẻ: “Khi được các anh Công an và các cơ quan chức năng giới thiệu về chương trình tín dụng cho người sau cai nghiện, tôi rất mừng. Tôi đã bàn bạc với gia đình rồi quyết định nhờ cha tôi đứng đại diện để vay vốn đầu tư nuôi ếch thịt. Với khoản vay 50 triệu đồng, đây là nguồn vốn giúp tôi có việc làm ổn định, tạo động lực để có niềm tin làm lại cuộc đời”.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho rằng, từ nguồn vốn nghĩa tình này, sẽ giúp cho anh L. và anh T. có thêm cơ hội hoàn lương, ổn định cuộc sống và viết tiếp hành trình làm lại cuộc đời. Qua đó, không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong chính sách của Đảng và Nhà nước, khi luôn mở ra cơ hội cho những người từng lầm lỡ được trở về, lao động và sống có ích cho gia đình, xã hội.
Được biết, đây là 2 trường hợp người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện vay vốn khi Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ vừa có hiệu lực.
Thời gian qua, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Công an tỉnh An Giang phối hợp Trường Trung cấp An Giang 1, tổ chức nhiều lớp dạy nghề điện dân dụng, xây dựng cho 90 học viên (đã có 30 học viên nhận chứng chỉ nghề điện). Đây là cách hỗ trợ thiết thực của Công an tỉnh An Giang để những người sau cai nghiện có nghề nghiệp mưu sinh, sớm hòa nhập với cộng đồng.