Samsung dành 17 tỷ đồng học bổng đào tạo nhân lực AI
Samsung Việt Nam mở rộng hợp tác với ba trường đại học công nghệ hàng đầu, chuyển trọng tâm sang đào tạo sau đại học và nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời dành gần 17 tỷ đồng học bổng cho sinh viên, học viên cao học các ngành công nghệ chiến lược.
Samsung Việt Nam vừa công bố chiến lược hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2028 với các trường đại học và học viện hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo đó, Samsung Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 4/6, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 5/6 và Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 10/6.

Chuỗi hoạt động này đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hợp tác giữa Samsung và các cơ sở đào tạo, với trọng tâm chuyển từ hỗ trợ đào tạo đại học sang phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên AI.
Theo đó, Samsung sẽ phối hợp với các trường triển khai chương trình học bổng dành cho học viên cao học, đồng thời cử các kỹ sư xuất sắc đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ chính quy.
Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa phương tiện, bảo mật, mạng viễn thông thế hệ mới cùng nhiều công nghệ cốt lõi khác được xem là nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế số trong tương lai.
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào hợp tác với các trường đại học hàng đầu Việt Nam - những ngôi trường có bề dày lịch sử, biểu tượng phát triển giáo dục và nguồn động lực đào tạo nhân tài quốc gia.
Ông cho biết, trong kỷ nguyên AI, Samsung theo đuổi chiến lược cốt lõi là đào tạo nhân tài R&D trình độ cao, chuyên môn sâu để chủ động ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.
"Samsung không chỉ mong muốn duy trì vai trò là nhà đầu tư và nhà xuất khẩu lớn tại Việt Nam mà còn hướng tới trở thành doanh nghiệp tích cực đóng góp cho quá trình đào tạo nhân tài công nghệ, qua đó hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ trong nước", ông Na Ki Hong nhấn mạnh.
Về phía các cơ sở đào tạo, việc mở rộng hợp tác với doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo và gia tăng tính thực tiễn của các chương trình nghiên cứu.

“Chương trình hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần tạo thêm môi trường nghiên cứu thực tiễn cho học viên và giảng viên, đồng thời giúp Nhà trường hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo", GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

GS. TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội tin tưởng rằng, Samsung Việt Nam là đối tác chiến lược có thể đồng hành với Đại học Bách khoa Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa đại học, doanh nghiệp và xã hội.
.jpg)
Trong khi đó, PGS. TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, bày tỏ mong muốn Samsung tiếp tục đồng hành với Học viện không chỉ trong đào tạo mà còn trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức và xây dựng các sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình phát triển của Việt Nam.
Trong khuôn khổ hợp tác, Samsung sẽ dành gần 17 tỷ đồng để trao học bổng cho học viên cao học và sinh viên xuất sắc thuộc các ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện tử viễn thông, đa phương tiện, an toàn thông tin và một số lĩnh vực liên quan.
Trong đó, học bổng tài năng Samsung dành cho hệ cao học có giá trị khoảng 150 triệu đồng mỗi suất, còn học bổng dành cho sinh viên đại học trị giá 75 triệu đồng mỗi suất.
Samsung cũng tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm đã tài trợ tại các trường đại học, đồng thời hỗ trợ triển khai các dự án nghiên cứu trong những lĩnh vực công nghệ mới như bảo mật và truyền thông đa phương tiện.
Các môn học liên quan đến công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, bảo mật hay truyền thông đa phương tiện cũng sẽ tiếp tục được tài trợ và mở rộng.
Chương trình hợp tác giữa Samsung và các trường đại học tại Việt Nam đã được triển khai từ năm 2012. Sau 14 năm, doanh nghiệp đã tài trợ 11 phòng thí nghiệm Samsung tại 9 trường đại học, trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên tài năng và đầu tư tổng cộng gần 180 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu.