Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Đoàn đại biểu Trung tâm phát triển phần mềm Việt Nam thuộc Ngân hàng quốc gia Australia

N. Thành 09/06/2026 20:27

Chiều 9/6, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đã tiếp Đoàn đại biểu Trung tâm phát triển phần mềm Việt Nam thuộc Ngân hàng quốc gia Australia do Tổng giám đốc Trung tâm Trần Minh Hạnh làm Trưởng đoàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Đoàn đại biểu Trung tâm phát triển phần mềm Việt Nam thuộc Ngân hàng quốc gia Australia

Tại cuộc tiếp, đại diện Trung tâm phát triển phần mềm Việt Nam đã giới thiệu về một số hoạt động, giá trị và cơ hội phát triển tại đơn vị; mong muốn, có thêm những điều kiện và cơ sở pháp lý để mở rộng phát triển tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng và động lực quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển. Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn cho doanh nghiệp công nghệ.

Quang cảnh cuộc tiếp
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Trung tâm phát triển phần mềm Việt Nam thuộc Ngân hàng quốc gia Australia

Ghi nhận những kiến nghị, chia sẻ của Trung tâm phát triển phần mềm Việt Nam thuộc Ngân hàng quốc gia Australia, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, đây là những tư liệu quan trọng để Ủy ban nghiên cứu và tham khảo trong quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý để phát huy tối đa các thành quả sáng tạo của các trung tâm công nghệ quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, đề nghị, Trung tâm tiếp tục phát huy thế mạnh, có những đóng góp ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn vào sự phát triển chung của Việt Nam trong thời gian tới.

N. Thành