Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ hai: Chắp cánh cho những giấc mơ điện ảnh thuần khiết
Hơn 100 phim tham dự, 24 bộ phim được trao giải, với sự đa dạng, phong phú về đề tài, sự tươi mới trong cách thể hiện, nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ. Điều này minh chứng cho sức hút của Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ hai, thể hiện đam mê, khát vọng sáng tạo của những người làm phim trẻ.
Ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải năng lượng tích cực
Tối 8/6, Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ hai, năm 2026 với chủ đề "Chạm vào vinh quang" đã bế mạc. Liên hoan phim nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà làm phim trẻ, sinh viên đang bắt đầu những bài tập làm phim đầu tiên, và cả những người đã đi qua tuổi trẻ mong muốn được thử nghiệm, đắm mình vào nghệ thuật điện ảnh.
Kết quả, phim ngắn Nghiệp (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí được trao giải Nhất hạng mục phim truyện; giải Nhất hạng mục phim tài liệu thuộc về Người gieo mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thoan; Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Minh Uyển giành giải cao nhất hạng mục phim hoạt hình.

“Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh mùa hai đã cho thấy sự trưởng thành của các bộ phim cùng đội ngũ làm phim, cho dù thời lượng phim ngắn (phim tài liệu tối đa 10 phút, phim hoạt hình tối đa 7 phút, phim truyện tối đa 20 phút - PV). Hầu hết các phim đều thể hiện ý thức làm nghề nghiêm túc, truyền tải được năng lượng tích cực; biến những quan sát, nhận thức từ cuộc sống thành âm thanh, hình ảnh sinh động trên màn hình, với nhiều cách kể riêng biệt, mang dấu ấn tác giả“, TS. NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, đại diện Hội đồng giám khảo, nhận xét.
Loại hình phim truyện có số lượng phim tham gia đông đảo nhất, chiếm gần 50% tổng số phim. Mỗi phim mang đến một lát cắt thú vị, phong phú về cuộc sống. Trong đó, hình ảnh TP. Hồ Chí Minh sống động 24/24 giờ luôn hiện diện như một phim trường lý tưởng của những “đoàn phim sinh viên“.
Đặc biệt, các nhà làm phim trẻ rất quan tâm đến những ký ức lịch sử đất nước và có những thể nghiệm mang đậm nét tác giả, riêng biệt, nội dung sâu sắc, nhân văn, như phim Phía sau người lính của đạo diễn Lê Thị Diễm Quỳnh, phim Vị tựa như không, đạo diễn Phan Bảo Tuấn...
Nghệ thuật truyền thống cũng được các tác giả đưa vào phim với nhiều tình cảm, mong muốn những di sản văn hóa thuần Việt được lưu giữ, thực sự sống với nhiều thế hệ khán giả.
Vì hầu hết phim là của người trẻ, nên đời sống của chính thế hệ đó được phản ánh với nhiều góc nhìn đa dạng: sôi nổi đậm chất sinh viên, suy tư bởi những áp lực lập thân lập nghiệp, những câu chuyện tình, những đổ vỡ, thất vọng và hy vọng, trên hết là cách nhìn tích cực, tình cảm được sẻ chia trong mỗi câu chuyện, đôi khi là rất ngắn.
Theo TS. NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà, phim truyện tham dự Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh năm nay cho thấy bước đầu của sự chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất, sự đầu tư nghiêm túc, bài bản trong các khâu thực hiện, hứa hẹn một đội ngũ điện ảnh chuyên nghiệp trong tương lai.
Tái hiện một thành phố đầy sức sống
Nếu phim truyện ngắn luôn mang tính thể nghiệm thì phim tài liệu là minh chứng cho sự năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận đề tài, sự chững chạc trong cách thể hiện của những người làm phim. TP. Hồ Chí Minh là nơi các nhà làm phim tài liệu đã thực hiện nhiều thước phim giá trị về một thành phố đầy sức sống và phát triển không ngừng; nơi có những con người đã làm nên diện mạo thành phố qua chính số phận và cuộc đời, tài năng và sự cống hiến, hy sinh của bản thân.

Nhiều bộ phim với những câu chuyện hết sức sống động, đem lại cảm xúc quý giá, lan tỏa vẻ đẹp của thành phố, như 5 điều Bác dạy của đạo diễn Huỳnh Bá Phúc; Ông Đủ, đạo diễn Nguyễn Xuân Giang; Bác sĩ ở xã đảo, đạo diễn Cao Thanh Mai...
Phim hoạt hình cũng mang lại nhiều ngạc nhiên và kỳ vọng. Các tác giả đã ứng dụng nhuần nhuyễn giữa sức sáng tạo của con người và sự hỗ trợ của công nghệ, như phim búp bê Tịnh dung, đạo diễn La Phương Thy; Khuấy lên khoảng không, đạo diễn Nguyễn Hoàng Khang... Nhiều phim có tạo hình đẹp, cách thể hiện khác nhau như hoạt hình 2D, 3D hoặc búp bê...
Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ hai đã tạo nên làn sóng mới trẻ trung với những người làm phim chuyên nghiệp vẫn tiếp tục tự khám phá hành trình mới cũng như những nhà làm phim trẻ đang trên con đường thể nghiệm. Liên hoan phim đã thành công khi sức hút ngày càng tăng, số lượng phim đến từ nhiều địa chỉ, chất lượng phim trưởng thành hơn.
“TP. Hồ Chí Minh luôn là thị trường điện ảnh sôi động hàng đầu trong cả nước. Thành phố xứng đáng có một liên hoan phim đại diện cho sự trẻ trung, năng động, đầy sức sáng tạo mang dấu ấn đặc biệt của một Thành phố điện ảnh; chắp cánh cho những giấc mơ điện ảnh thuần khiết, là cánh cửa mở ra con đường lớn mang tên điện ảnh Việt Nam“, TS. NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng.
Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Từ đây, TP. Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến việc “làm phim”, mà còn mong muốn xây dựng môi trường điện ảnh gắn với sáng tạo, du lịch, công nghệ và cộng đồng - một tầm nhìn toàn diện về thành phố sáng tạo của tương lai.