Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối du lịch
Chiều 8/6, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Hout Hak, trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác du lịch giữa hai nước thời gian tới.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Campuchia trong việc tổ chức thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia vừa qua; khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được củng cố, phát triển.
Du lịch là một trong những lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt quan tâm. Những nỗ lực thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân đang góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch song phương.

Hiện nay, Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất của Campuchia, trong khi Campuchia là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam. Với bề dày lịch sử, văn hóa và nguồn tài nguyên du lịch phong phú, hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.
Bày tỏ vui mừng tới thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Hout Hak chúc mừng những thành tựu tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam thời gian qua. Ông khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ và vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng cho hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch.
Theo Bộ trưởng Hout Hak, năm qua, Campuchia đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Việt Nam tiếp tục đứng đầu về lượng khách đến.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả triển khai các nội dung hợp tác du lịch giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời thống nhất điều chỉnh kế hoạch hợp tác giai đoạn 2025 - 2026, trong đó tăng cường hoạt động quảng bá chung và phát hành video giới thiệu du lịch Việt Nam - Campuchia.
Đặc biệt, hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch trong khuôn khổ Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), hướng tới xây dựng sản phẩm “Ba quốc gia, một điểm đến”. Tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch CLV lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026, các bên sẽ thảo luận và thông qua Kế hoạch công tác du lịch CLV nhằm thu hút khách quốc tế đến khu vực.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác du lịch, trong đó tập trung vào tăng cường kết nối giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không; nghiên cứu phát triển tuyến du lịch biển kết nối Phú Quốc với Kampot; thúc đẩy kết nối cao tốc Phnom Penh - TP. Hồ Chí Minh; mở thêm đường bay thẳng giữa các địa phương của hai nước, đặc biệt tới các điểm đến du lịch trọng điểm.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh tổ chức các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực và diễn đàn kinh tế chung; khuyến khích các địa phương biên giới xây dựng sản phẩm du lịch liên kết, chương trình tham quan ngắn ngày và các tuyến du lịch đặc thù nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực biên giới.
Thời gian tới, hai bên sẽ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng khai thác các tuyến du lịch đường sông, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngoài các lĩnh vực du lịch văn hóa, di sản và nghỉ dưỡng, Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch.