Kinh tế

AEON kiếm hơn 2 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày tại Việt Nam, vì sao thị trường 100 triệu dân hấp dẫn đến vậy?

Tú Anh 08/06/2026 15:46

Chỉ trong vài năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường lớn thứ ba toàn cầu của AEON Mall, đồng thời là thị trường sinh lời tốt nhất của tập đoàn Nhật Bản ở nước ngoài. Doanh thu liên tục tăng trưởng hai chữ số, lợi nhuận tiệm cận Trung Quốc dù quy mô nhỏ hơn nhiều lần đang khiến Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược trong tham vọng mở rộng của AEON tại châu Á.

aeon_mall_thuy_nguyen.jpg.webp

Từ thị trường thử nghiệm thành “cỗ máy kiếm tiền” của AEON

Khi AEON bắt đầu nghiên cứu thị trường Việt Nam năm 2009 và thành lập pháp nhân vào năm 2011, ít ai nghĩ quốc gia Đông Nam Á này sẽ trở thành một trong những điểm tăng trưởng quan trọng nhất của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản. Hiện nay, AEON Việt Nam hoạt động trên 5 lĩnh vực gồm trung tâm thương mại, đại siêu thị, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh và thương mại điện tử, với khoảng 6.000 nhân viên trên cả nước.

Theo báo cáo tài khóa 2024 của AEON Mall (giai đoạn từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2025), doanh thu hoạt động tại Việt Nam đạt 17,3 tỷ yên, tương đương khoảng 2.987 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày, hệ thống AEON Mall tại Việt Nam tạo ra hơn 8 tỷ đồng doanh thu.

Nếu nhìn theo từng giai đoạn, tốc độ tăng trưởng của thị trường Việt Nam khá ổn định. Trong 9 tháng đầu năm tài khóa 2024, doanh thu của AEON tại Việt Nam đã vượt 2.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ và là thị trường có doanh thu cao nhất Đông Nam Á của tập đoàn.

Trước đó, ngay trong quý đầu tiên của năm tài khóa 2024, doanh thu tại Việt Nam đã đạt hơn 640 tỷ đồng, tăng gần 14%. Đây cũng là thị trường có doanh thu và lợi nhuận cao nhất ASEAN và đứng thứ hai trong các thị trường nước ngoài của AEON, chỉ sau Trung Quốc.

Lợi nhuận gần bằng Trung Quốc dù doanh thu chỉ bằng 1/4

Điều khiến giới phân tích chú ý không phải doanh thu mà là hiệu quả sinh lời.

Năm tài khóa 2024, lợi nhuận hoạt động của AEON tại Việt Nam đạt 4,2 tỷ yên, tương đương khoảng 730 - 780 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm trước. Tính trung bình, doanh nghiệp thu về hơn 2 tỷ đồng lợi nhuận mỗi ngày từ thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, lợi nhuận của AEON tại Việt Nam chỉ thấp hơn khoảng 10% so với thị trường Trung Quốc, nơi ghi nhận 4,8 tỷ yên lợi nhuận hoạt động. Trong khi đó, doanh thu của AEON tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 25% doanh thu tại Trung Quốc.

Nói cách khác, Việt Nam đang mang lại biên lợi nhuận vượt trội cho tập đoàn bán lẻ Nhật Bản. Đây là lý do nhiều chuyên gia đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những "mỏ vàng lợi nhuận" của AEON trên phạm vi toàn cầu.

Trong 9 tháng đầu năm tài khóa 2024, lợi nhuận hoạt động của AEON tại Việt Nam tăng tới 19,3%, cao hơn tốc độ tăng trưởng tại Nhật Bản và trái ngược với xu hướng suy giảm tại Trung Quốc.

Thị trường lớn thứ ba toàn cầu của AEON

Trong hệ thống AEON Mall toàn cầu, Việt Nam hiện chỉ đứng sau Nhật Bản và Trung Quốc về doanh thu.

Năm tài khóa 2024, doanh thu tại Nhật Bản đạt 345,9 tỷ yên, Trung Quốc đạt 68,1 tỷ yên, còn Việt Nam đạt 17,3 tỷ yên. Việt Nam bỏ xa các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia và Campuchia.

Đáng chú ý hơn, với quy mô dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam được lãnh đạo AEON đánh giá là thị trường nước ngoài có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn hiện nay.

Bất chấp bối cảnh tiêu dùng còn nhiều thách thức, AEON cho biết hoạt động mua sắm tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định nhờ các chương trình khuyến mại, các sự kiện mua sắm lớn và sự gia tăng tầng lớp trung lưu.

Liên tục rót vốn nghìn tỷ, đặt cược vào tương lai Việt Nam

Niềm tin của AEON đối với thị trường Việt Nam không chỉ thể hiện qua các con số kinh doanh mà còn ở quy mô đầu tư.

Theo các báo cáo công bố, AEON đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam. Hệ thống hiện sở hữu và vận hành hàng loạt trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Huế cùng nhiều dự án đang triển khai tại Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Ninh Bình và một số địa phương khác.

Riêng Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam liên tục tăng vốn điều lệ trong năm 2025 và đầu năm 2026. Sau nhiều đợt bổ sung vốn quy mô lớn, vốn điều lệ doanh nghiệp đã được nâng lên 23.755 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp FDI có quy mô vốn lớn trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam.

Mục tiêu mà AEON đặt ra đến năm 2030 là tăng gấp ba số lượng trung tâm thương mại, cửa hàng và doanh thu tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa Việt Nam không còn đơn thuần là một thị trường tiêu thụ mà đang trở thành trụ cột tăng trưởng trong chiến lược quốc tế của tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản.

Nhìn từ các chỉ số doanh thu, lợi nhuận và dòng vốn đầu tư liên tục được bơm thêm, có thể thấy AEON đang đặt cược rất lớn vào sức mua của tầng lớp trung lưu Việt Nam. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt xa các thị trường Đông Nam Á khác và trở thành cứ điểm kinh doanh quan trọng nhất của AEON bên ngoài Nhật Bản trong thập kỷ tới.

Tú Anh