Mở rộng hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào
Chuyến công tác của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2022-2026 và định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với 3 tỉnh Xayaburi, Louangphabang và Houaphanh diễn ra từ ngày 3-6/6 đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời, mở ra những định hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến công tác lần này là Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2022-2026 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh Bắc Lào.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, những kết quả hợp tác đạt được đã trở thành minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và tin cậy ngày càng sâu sắc giữa các địa phương.

Trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh Quảng Ninh đã dành 150 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình trường học tại 3 tỉnh Bắc Lào; triển khai chương trình học bổng cho hàng trăm lưu học sinh với tổng kinh phí trên 129 tỷ đồng; duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, thương mại và giao lưu hữu nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào được nhiều thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và không ngừng được củng cố, phát triển qua các thời kỳ lịch sử.
Trên nền tảng quan hệ đặc biệt đó, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Xayaburi, Louangphabang, Houaphanh luôn duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác chặt chẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn 2022-2026, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; đồng thời, minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và phát huy hiệu quả mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ở cấp địa phương.

Bước vào giai đoạn hợp tác mới, tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào thống nhất tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tăng cường hợp tác toàn diện, đưa các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn; tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thế hệ trẻ; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Quảng Ninh sẽ tiếp tục dành cho mỗi tỉnh 35 chỉ tiêu đào tạo đại học và 5 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ khoảng 70 tỷ đồng/tỉnh để xây dựng các công trình giáo dục, y tế trong giai đoạn 2026-2030.
Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của 3 tỉnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và đào tạo chuyên môn trên nhiều lĩnh vực.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (Quảng Ninh) cho biết: trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2026-2030, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được giao một nhiệm vụ rất mới đó là sẽ tham mưu cho tỉnh tổ chức, triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ cấp tỉnh thuộc 3 tỉnh Bắc Lào.
Trường xác định rằng, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với 3 tỉnh Bắc Lào và thông qua việc bồi dưỡng cho cán bộ cấp tỉnh của 3 tỉnh đến nghiên cứu học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh. Với nhiệm vụ rất quan trọng như vậy, trường sẽ chú trọng công tác tham mưu về nội dung, chương trình học tập cũng như mời giảng viên trao đổi những kiến thức thực tiễn cho các tỉnh Xayaburi, Louangphabang và Houaphanh.
Việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp cho các cán bộ của 3 tỉnh Bắc Lào khi sang học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh sẽ có kiến thức thực tiễn có thể nghiên cứu và vận dụng để đưa vào công việc của 3 tỉnh; đồng thời là cơ hội để tỉnh giao lưu hợp tác, vun đắp mối đoàn kết với 3 tỉnh bạn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác đã diễn ra các cuộc hội kiến giữa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh với Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Xayaburi, Louangphabang; chào xã giao Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Louangphabang nhằm trao đổi, thống nhất những định hướng hợp tác trong giai đoạn tới; hội thảo “Nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục và đào tạo giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Xayaburi, Louangphabang và Houaphanh” trao đổi về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Đoàn công tác cũng đến thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Xayaburi - công trình được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh. Ngôi trường không chỉ là thành quả của sự hợp tác hiệu quả mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị, sự sẻ chia và trách nhiệm giữa các địa phương hai nước.

Đặc biệt, việc tỉnh Quảng Ninh được Đảng, Nhà nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huy chương Hữu nghị là dấu ấn nổi bật của chuyến công tác. Phần thưởng cao quý này thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh Hồ Văn Vịnh khẳng định, chuyến công tác lần này đã đạt được toàn bộ các mục tiêu đề ra. Quan trọng hơn cả là các địa phương đã thống nhất được định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 với nhiều nội dung quan trọng. Có thể khẳng định, tỉnh Quảng Ninh đã và đang thực hiện, đóng góp rất thành công vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong mối quan hệ hợp tác với nước bạn Lào; đóng góp xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thành công của chuyến công tác không chỉ được đo bằng những thỏa thuận hợp tác được ký kết hay những chương trình hỗ trợ được thống nhất, mà còn ở sự tiếp nối và lan tỏa của tình đoàn kết đặc biệt giữa các địa phương hai nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh và các tỉnh Bắc Lào tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” Việt - Lào.