Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước
Ngày 6/6 tại tại Hà Nội, Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026).
Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Uỷ ban quốc gia người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cùng 169 người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ qua người cao tuổi đã chủ động đổi mới sáng tạo, chú trọng nghiên cứu khoa học để có căn cứ khoa học lý luận và thực tiễn tham mưu cho Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, chiến lược thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh ở Việt Nam.

Đáng chú ý, phát triển kinh tế bạc ở Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đại hội Đảng, cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã chủ động tham gia đóng góp, đề xuất các cơ quan chức năng tham mưu thành công các chính sách mang tầm chiến lược, như: Kết luận 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”; Đề án “Nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2025 -2035. Tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng (hơn 1,2 triệu ý kiến của người cao tuổi); tổ chức tuyên truyền, vận động người cao tuổi ở từng khu dân cư tích cực vận động con cháu các hội viên tham gia bỏ phiếu, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội Khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Người cao tuổi đã tích cực tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng, bản. Có hơn 9 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, góp phần tạo việc làm cho xã hội, có nhiều người cao tuổi được vinh danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, người cao tuổi đã gương mẫu đi đầu vận động con cháu cùng các thành viên chấp hành, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời dân tộc, tham gia bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa đại diện nhân loại. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023, Liên hoan tiếng hát dân ca năm 2026 từ mọi miền đất nước đã và đang trở thành nét đẹp đặc sắc đời sống tinh thần, lạc quan cách mạng của người cao tuổi VN. Thành lập hơn 9.000 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, tiếp tục chứng minh tiềm năng chủ động, sáng tạo và sự kết nối thế hệ vì một cộng đồng tiến bộ, công bằng. Mô hình này được nhận giải nhất “Giải thưởng vì một châu Á già hóa khỏe mạnh” (năm 2020), và giải xuất sắc “Sáng kiến vì cộng đồng” (năm 2025). Trong 5 năm qua, đã có trên 5 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; gần 95% Người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp Hội đã vận động xây dựng 1560 ngôi nhà và hơn 1400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành phong trào có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Nổi bật là các cấp hội đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.
Cùng với đó, công tác chăm sóc người cao tuổi đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; tỷ lệ bao phủ y tế ngày càng cao. Nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, đời sống và tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của người cao tuổi, đồng thời tiếp tục phát huy kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, Hội Người cao tuổi Việt Nam các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi, xác định người cao tuổi là nguồn lực, là động lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần lan tỏa giá trị đạo đức, phẩm chất và văn hóa tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng, trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa. Tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tham gia vào lao động sản xuất, kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, góp phần tạo nên một hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị, Hội Người cao tuổi Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
"Với truyền thống vẻ vang 85 năm, với trí tuệ, uy tín, bản lĩnh, tâm huyết của mình, người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong gia đình và xã hội, tiếp tục là điểm tựa của cộng đồng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.