Diễn đàn

Chuyển mạnh sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”

Đào Cảnh 06/06/2026 06:55

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của chính quyền các cấp từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”. Mọi hoạt động của bộ máy phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bộ máy vận hành ổn định, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Thanh Hóa đã sắp xếp 547 xã, phường, thị trấn thành 166 xã, phường. Đây là cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy, diễn ra trong bối cảnh tỉnh có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng ở nhiều địa phương còn không ít khó khăn.

147d1120720t11200l1-mhb-0214-resize4.webp
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Minh Hiếu

Báo cáo của tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ, sau 1 năm vận hành, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn đồng bộ. Bình quân mỗi xã có 61,6 công chức và 5,5 viên chức. Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ với tổng số hơn 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thành rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh, giảm 60% chi phí tuân thủ và rút ngắn 62% thời gian giải quyết. Cơ chế “làn xanh” được áp dụng đối với 44 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng và việc làm.

Đáng chú ý, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 912.291 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%. Hạ tầng số và hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin. Các xã, phường từng bước thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

147d1121204t11200l1-mhb-0261-resize2.webp
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành công này có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh Hóa hiện vẫn là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ hai cả nước. Quy mô nhiều xã còn nhỏ, nguồn lực phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng. Hiện nay, mỗi xã đang đảm nhận khoảng 254 nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực chuyên sâu như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế còn thiếu. Chưa kể, tình trạng vừa thừa vừa thiếu trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau sắp xếp vẫn đang đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

147d2133834t11114l1-mhb-0472-resize3.webp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, các cấp, các ngành phải xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Phân cấp phải đi đôi với kiểm tra, giám sát; giao quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc chậm trễ trong xử lý công việc. Trong đó, yêu cầu trọng tâm là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của chính quyền các cấp, chuyển từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”. Mọi hoạt động của bộ máy chính quyền phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2026 giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm trước. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa cấp tỉnh và cấp xã, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân trên môi trường số. Đối với công tác cán bộ, cần thực hiện bố trí, sử dụng cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sở trường; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Kiên quyết xử lý các biểu hiện né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh bền vững của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Đào Cảnh