Bắc Ninh: Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại ở xã Tân Dĩnh vẫn chưa được khắc phục
Vụ việc gần 7.000m2 đất trồng lúa bị huỷ hoại xảy ra tại thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh đã được chính quyền địa phương này ra quyết định xử phạt, yêu cầu khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để.
Cụ thể, ngày 3/4/2026, UBND xã Tân Dĩnh đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-XPHC do ông Đặng Hữu Đang - Phó chủ tịch ký về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với ông Nguyễn Đức Hạnh, địa chỉ thường trú tại thôn Dương Sơn, xã Nhã Nam.
Theo đó, UBND xã Tân Dĩnh xác định ông Hạnh đã thực hiện hành vi hủy hoại đất khi tự ý bóc lớp đất màu, đổ lẫn đất đá, ghềnh lên bề mặt đất chuyên trồng lúa nước tại khu vực xứ đồng Máng Xẻ, thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh.


Theo biên bản vi phạm và các tài liệu xác minh, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là 6.957,9m2, thuộc 22 thửa đất tại tờ bản đồ số 65. Việc đổ đất đá khiến lớp đất canh tác bị thay đổi, làm suy giảm chất lượng đất, mất tầng đất màu đang canh tác và dẫn đến mất khả năng sử dụng vào mục đích trồng lúa nước.
Các thửa đất bị ảnh hưởng nằm rải rác tại thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh với diện tích từ vài chục đến hàng trăm mét vuông mỗi thửa. Trong đó có những thửa diện tích lớn như thửa 398 rộng 838,3m2, thửa 386 rộng 881,2m2 và thửa 479 rộng 705,8m2.
Căn cứ hồ sơ, UBND xã Tân Dĩnh xác định hành vi của ông Hạnh vi phạm điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Đức Hạnh bị phạt 40 triệu đồng.
Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã hơn 2 tháng trôi qua, gần 7000m2 đất lúa bị huỷ hoại này vẫn chưa được khắc phục.



Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Vụ việc gần 7.000m² đất trồng lúa tại xã Tân Dĩnh bị hủy hoại nhưng quá thời hạn vẫn chưa được khắc phục là một vấn đề pháp lý khá nghiêm trọng. Khi đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, pháp luật đất đai và xử lý vi phạm hành chính quy định rất rõ các bước xử lý tiếp theo.
Cụ thể, UBND xã Tân Dĩnh cần cử cán bộ địa chính và tư pháp xuống hiện trường xứ đồng Máng Xẻ để lập biên bản ghi nhận tình trạng ông Nguyễn Đức Hạnh không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đúng thời hạn theo Quyết định số 557/QĐ-XPHC.
Sau đó, Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh cần ban hành quyết định cưỡng chế trong vòng 2-3 ngày sau khi lập biên bản; Tống đạt quyết định cưỡng chế cho ông Nguyễn Đức Hạnh và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã cũng như nhà văn hóa thôn Vinh Sơn, thôn Dương Sơn (nơi ông Hạnh cư trú). Thông báo rõ thời gian sẽ tiến hành cưỡng chế ép buộc.
Sau đó, UBND xã tân Dĩnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, địa chính, đô thị và thuê máy móc, phương tiện để múc, di dời toàn bộ khối lượng đất đá, ghềnh ra khỏi 22 thửa đất bị ảnh hưởng, trả lại mặt bằng đất canh tác.Toàn bộ chi phí thuê máy móc, nhân công để khôi phục lại gần 7.000m² đất lúa này sẽ được cơ quan kinh tế của chính quyền kê khai. UBND xã Tân Dĩnh sẽ ra thông báo buộc ông Nguyễn Đức Hạnh phải thanh toán lại khoản chi phí cưỡng chế này. Nếu ông Hạnh không nộp, tài sản hoặc tài khoản ngân hàng của ông có thể bị phong tỏa/kê biên”.
Đặc biệt, luật sư Vi Văn Diện cho biết: “Do diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng rất lớn, nếu việc hủy hoại đất làm mất hoàn toàn khả năng canh tác lúa nước lâu dài (được xác định qua giám định kỹ thuật thổ nhưỡng), UBND xã Tân Dĩnh cần chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan công an để xem xét dấu hiệu hình sự, thay vì chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính thông thường”
Liên quan vụ việc huỷ hoại gần 7.000m2 đất trồng lúa xảy ra tại thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, trước dấu hiệu sai phạm lan sang cả phạm vi đất lúa thuộc địa phận xã Mỹ Thái, lãnh đạo địa phương này cho biết hiện các cơ quan chuyên môn đang kiểm tra và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu xác định sai phạm.
Lãnh đạo UBND xã Mỹ Thái cho biết: Việc huỷ hoại đất nông nghiệp được xác định là vi phạm nghiêm trọng. Vì vậy, trước thông tin trên, UBND xã Mỹ Thái đã yêu cầu các đơn vị chuyển môn kiểm tra, rà soát hiện trạng khu vực giáp ranh với vị trí sai phạm thuộc địa phận xã Tân Dĩnh để xác định vi phạm. Quan điểm của UBND xã Mỹ Thái là kiên quyết xử lý nghiêm, đúng các quy định pháp luật và thể hiện sự răn đe với sai phạm.
Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.