Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội
Chiều 3/6, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội, thông tin về công tác xây dựng pháp luật của Ủy ban và trao đổi định hướng hợp tác thời gian tới. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.
Nhiệm kỳ khóa XVI, Ủy ban Văn hóa và Xã hội xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, bám sát chương trình lập pháp của Quốc hội, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật được giao. Theo đó, Ủy ban phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ngay từ giai đoạn xây dựng chính sách; phối hợp thẩm tra các dự án Luật, Nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiến độ; giám sát chặt chẽ việc ban hành các văn bản hướng dẫn, việc thực hiện các luật, nghị quyết sau khi được ban hành.
.jpg)
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 2 dự án luật, 1 nghị quyết của Quốc hội; tham gia phối hợp thẩm tra 18 dự án luật, nghị quyết của Quốc hội và 3 dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo chương trình lập pháp của Quốc hội, năm 2026, Ủy ban Văn hóa và Xã hội còn được giao chủ trì thẩm tra 7 dự án luật, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai. Ngoài ra còn có 3 dự án luật, pháp lệnh phát sinh mới theo đề nghị của Chính phủ.
.jpg)
Một nhiệm vụ trọng tâm khác của Ủy ban từ nay đến cuối năm 2026 là triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc các lĩnh vực Ủy ban phụ trách, đánh giá tổng thể, toàn diện, phát hiện khó khăn, vướng mắc xuất phát từ văn bản pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện, để thể chế thực sự là lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban đã ban hành kế hoạch, thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban.
Trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, Ủy ban Văn hóa và Xã hội mong muốn Trường Đại học Luật Hà Nội đồng hành, hợp tác, phát huy thế mạnh, tận dụng đội ngũ nhân lực chất lượng cao của một cơ sở đào tạo luật hàng đầu cả nước, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong giai đoạn mới.

Đại diện lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của cuộc làm việc, coi đây là vinh dự cũng là cơ hội rất lớn của nhà trường; đồng thời khẳng định sẵn sàng đồng hành, tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, cung cấp các luận cứ khoa học, đánh giá tác động chính sách và hỗ trợ rà soát VBQPPL.
Các ý kiến cho rằng, việc thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội với nhà trường sẽ tạo cầu nối hiệu quả giữa lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp và giám sát…

Theo PGS. TS. Tô Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, từ những nội dung chia sẻ tại cuộc làm việc, với bề dày truyền thống, uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, cũng như kinh nghiệm đã tham gia nhiều hoạt động xây dựng chính sách pháp luật và rà soát VBQPPL, nhà trường hy vọng sẽ có đóng góp nhất định cho hoạt động của Quốc hội nói chung, Ủy ban Văn hóa và Xã hội nói riêng thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, việc xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật đặc biệt quan trọng, nhưng cũng rất khó và phức tạp, đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Vì vậy, Ủy ban mong muốn sẽ có sự đồng hành, hợp tác của Trường Đại học Luật Hà Nội, không chỉ trong góp ý các quy định pháp luật cụ thể, mà cả hỗ trợ kỹ thuật xây dựng pháp luật, kiến tạo phát triển, nhất là các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.
Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị nhà trường nghiên cứu thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội về những nguyên tắc căn bản nhất trong xây dựng pháp luật...