Giáo dục

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Đề nghị các địa phương tăng cường ngăn chặn gian lận công nghệ cao

Nguyễn Liên 03/06/2026 09:01

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn khi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nâng cao ý thức trách nhiệm và tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Bộ GD-ĐT
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các bộ, ngành và địa phương. Bộ GD-ĐT đã ban hành đầy đủ quy chế, hướng dẫn; các ban, bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ bài bản, đầy đủ. Qua kiểm tra và báo cáo tại hội nghị, các địa phương đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nhân lực, công tác tập huấn cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Bộ trưởng, bên cạnh những khó khăn ban đầu, mô hình mới cũng tạo nhiều thuận lợi khi chính quyền cơ sở gần trường học và học sinh hơn. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo như tổ chức các tổ hỗ trợ liên xã, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tổ chức kỳ thi.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của công tác chuẩn bị đối với thành công của kỳ thi, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ văn bản, quy trình và phương án tổ chức để bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ thời gian thực hiện.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý công tác nhân sự và tập huấn nghiệp vụ. Không chỉ cán bộ coi thi mà tất cả lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi đều phải được tập huấn kỹ, nắm chắc trách nhiệm, quyền hạn và quy trình xử lý tình huống, nhất là trong bối cảnh có nhiều lực lượng lần đầu tham gia theo mô hình tổ chức mới.

img_6976.jpg
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ điều kiện tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi và khu vực gửi đồ của thí sinh; bố trí địa điểm phòng y tế phù hợp, tuyên truyền để học sinh nắm được địa điểm này.

Liên quan đến phòng, chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, Bộ trưởng đề nghị các địa phương chủ động trang bị các thiết bị kỹ thuật phù hợp để phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm và tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để hướng dẫn sử dụng thiết bị, nhận diện các phương thức gian lận và xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi, phát đề cần nhắc lại để thí sinh không vô tình mang điện thoại vào phòng thi.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan, sự cố kỹ thuật, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi. Khi xảy ra sự cố, việc xử lý phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tuân thủ quy chế, thực hiện kịp thời, bình tĩnh và có sự thống nhất trong Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cần được tăng cường ở tất cả các khâu; truyền thông trước, trong và sau Kỳ thi phải được thực hiện hiệu quả để thí sinh, phụ huynh nắm được những lưu ý cần thiết, từ đó thực hiện đúng quy chế, quy định.

Bộ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo thi các địa phương duy trì kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh hoặc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý phù hợp. “Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không có sai phạm xảy ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố sớm hơn 12 ngày so với năm trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025. Trong đó, 98,45% thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến. Số lượng thí sinh đăng ký các môn thi khoa học tự nhiên tăng đáng kể.

Cả nước tổ chức thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ sớm với hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tương đối đầy đủ. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi và tuyển sinh năm 2026; Bộ GD-ĐT ban hành các văn bản hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, xây dựng kế hoạch kiểm tra và tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận công nghệ cao.

img_6774.jpg
Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Về hạ tầng công nghệ, Bộ GD-ĐT đã hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và phần mềm hỗ trợ ra đề thi. Các hệ thống này được phối hợp rà soát, đánh giá an ninh, an toàn với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trước khi đưa vào vận hành nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật trong toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi.

Công tác tập huấn nghiệp vụ được triển khai sớm, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Bộ GD-ĐT đã tổ chức các hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho các Sở GD-ĐT, lực lượng công an, các cơ sở giáo dục đại học và các đoàn kiểm tra. Đồng thời, các địa phương cũng chủ động tập huấn cho cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi.

Đối với công tác ra đề, in sao và vận chuyển đề thi, Bộ GD-ĐT đã thành lập Hội đồng ra đề thi; phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, bảo mật. Việc vận chuyển đề thi tiếp tục được thực hiện thông qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ. Đến nay, 100% địa phương đã nhận được đề thi từ Ban Cơ yếu để có thể bắt đầu tiến hành in sao đề theo đúng kế hoạch và quy định.

Về kiểm tra, giám sát, Bộ GD-ĐT triển khai kiểm tra ở cả ba giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi. Các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ, các vụ, cục chuyên môn và các cơ sở giáo dục đại học đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại nhiều địa phương. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học sẽ tham gia công tác kiểm tra, giám sát tại các hội đồng thi trên cả nước.

Tại địa phương, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính đều đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, phương án dự phòng và huy động sự tham gia của các sở, ngành liên quan.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật trong quy chế nhằm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các địa phương và lực lượng tham gia tổ chức thi nhanh chóng thích ứng. Đến thời điểm này, mọi công việc đã sẵn sàng cho tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là thời điểm tổ chức thi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như nắng nóng, dông lốc, mưa bão, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô thí sinh tại nhiều địa phương tăng mạnh, đòi hỏi công tác quản lý, điều hành phải chặt chẽ hơn. Nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng tiếp tục là vấn đề được các cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị từ nay đến ngày thi; đặc biệt chú trọng công tác an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi, điểm thi và khâu chấm thi. Đồng thời, cần tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi, tránh tự ý xử lý các tình huống phát sinh ngoài quy định, bảo đảm mọi sự việc được giải quyết đúng quy chế và đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu.

Nhiều giải pháp ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ GD-ĐT đã báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi; đồng thời trao đổi, lưu ý nhiều giải pháp nhằm bảo đảm Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an khẳng định, lực lượng công an được huy động tối đa để hỗ trợ các khâu của kỳ thi; xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại các điểm thi, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, bão lũ.

img_6847.jpg
Ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với khâu ra đề thi, vận chuyển đề thi, bàn giao đề thi và bảo vệ khu vực in sao đề thi. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ đã rà soát, đánh giá an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi, kịp thời khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm hệ thống vận hành an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an đặc biệt quan tâm là chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa để phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi, nhất là các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát tán thông tin sai sự thật hoặc các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi.

Theo ông Vũ Mạnh Tuân, thực tiễn các năm gần đây, việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Vì vậy, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt để 100% thí sinh, phụ huynh và cán bộ tham gia kỳ thi nắm vững các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; nhận thức rõ việc làm lộ, lọt đề thi hoặc thông tin liên quan đến đề thi không chỉ vi phạm quy chế mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Đối với công tác chuẩn bị thời gian tới, Bộ Công an đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát toàn bộ các điểm thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nếu có.

img_6876.jpg
Ông Phạm Tiến Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi trong phòng ngừa gian lận, đặc biệt là gian lận bằng công nghệ cao.

Bộ Công an cũng khuyến nghị các địa phương sử dụng các thiết bị kỹ thuật để phát hiện thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử; đồng thời tổ chức tập huấn cho lực lượng sử dụng các thiết bị này nhằm phát huy hiệu quả trong thực tế.

Nguyễn Liên