Chuyển động

Cử tri Cần Thơ mong muốn sớm tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Bài, ảnh: Nguyễn Hành 02/06/2026 14:20

Tiếp xúc với các đại biểu HĐND TP. Cần Thơ trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, nhiều cử tri thành phố bày tỏ niềm vui khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó, có mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần.

Ngày 2/6, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phường Ninh Kiều, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An trước kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND thành phố.

1.jpg
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tham gia tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Thiều Quang Thân đã đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố Đơn vị bầu cử số 2 báo cáo cử tri về kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm của HĐND thành phố; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng những tháng đầu năm; dự kiến chương trình kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố.

Theo đó, HĐND thành phố đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, cử tri thành phố đã bầu ra 18 ĐBQH, 84 đại biểu HĐND thành phố và 2.207 đại biểu HĐND cấp xã.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng triển khai giám sát chuyên đề về chuyển đổi số; khảo sát về hoạt động của các Trạm Y tế, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trong chăm sóc sức khỏe người dân; tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm… Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công Chương trình “Lắng nghe và Trao đổi”, nội dung về một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn…

11.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An dự hội nghị

Trong 5 tháng đầu năm, HĐND thành phố tiếp nhận 81 đơn thư, ý kiến của công dân; đã xử lý hướng dẫn 8 đơn, chuyển cơ quan thẩm quyền 42 đơn, thông báo rà soát một đơn và lưu theo quy định 31 đơn.

Tại Hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cử tri các phường đã gửi đến đại biểu HĐND thành phố một số kiến nghị về: an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường mầm non, tiểu học; vấn đề thu gom rác, vệ sinh môi trường và tình trạng xây dựng công trình lấn chiếm kênh rạch; công tác đăng ký mã vùng trồng; khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

2.jpg
Cử tri phản ánh tình trạng vệ sinh môi trường đến đại biểu HĐND thành phố

Cử tri Đặng Trường Sơn (phường Tân An) kiến nghị, cần có chính sách đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế cho 3 phường chủ lực của thành phố; xây dựng kế hoạch tổ chức thu gom rác tại khu vực nông thôn để hạn chế tình trạng vứt rác xuống kênh rạch, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường...

4.jpg
Cử tri Đặng Trường Sơn (phường Tân An) phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều cử tri cũng bày tỏ đồng tình, phấn khởi với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trong đó, có mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần. Qua đó, mong muốn thành phố sớm triển khai để người dân được thụ hưởng chính sách hết sức thiết thực, ý nghĩa của Trung ương.

Trước nội dung này, lãnh đạo Sở y tế TP. Cần Thơ cho biết, hiện UBND thành phố đã có kế hoạch và Sở Y tế đang chuẩn bị các phần việc liên quan để tổ chức triển khai khám sức khỏe toàn dân.

7.jpg
Chủ tịch UBND phường Tân An Lê Thị Hồng Lam trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri

Trong năm 2026, Sở Y tế thành phố đã tổ chức khám bệnh cho một số nhóm đối tượng ưu tiên, như: hộ nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội và nhóm đối tượng mắc bệnh mạn tính. Ngoài ra, Sở y tế đang tham mưu cho thành phố cho phép tổ chức khám sàng lọc đối với phụ nữ, nhóm bệnh ung thư vú, tử cung…

Với các ý kiến phản ánh của cử tri, lãnh đạo Sở y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các phường Ninh Kiều, Tân An lần lượt trả lời nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định.

8.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân trả lời các kiến nghị của cử tri

Riêng ý kiến phản ánh về khó khăn trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Ngô Thái Chân ghi nhận và sẽ chấn chỉnh tình trạng này. Ngoài ra, lãnh đạo sở cũng đề nghị người dân khi đến thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần thứ 2 (lần đầu do UBND cấp xã cấp) yêu cầu cán bộ hướng dẫn và trình bộ thủ tục để dễ thực hiện, không phải đi lại nhiều lần. "Nếu chưa hài lòng, cử tri có thể phản ánh đến lãnh đạo Sở, Văn phòng đăng ký đất đai qua số điện thoại công khai trên cổng thông tin Sở Nông nghiệp và Môi trường", ông Ngô Thái Chân nhấn mạnh.

9.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm

Thay mặt các vị đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên cũng đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong những tháng đầu năm. Trong đó, nhấn mạnh, tuy ghi nhận tăng trưởng nhưng kết quả vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm, cấp thiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, chia sẻ với chính quyền thành phố và các địa phương về những khó khăn, vướng mắc sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

3.jpg
Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị là rất xác đáng, đúng thực tiễn, thể hiện tâm huyết đối với sự phát triển thành phố, Chủ tịch thành phố Trương Cảnh Tuyên đề nghị cử tri tiếp tục giám sát, có nhiều tham góp cùng với chính quyền để xây dựng thành phố phát triển ngày càng bền vững.

Bài, ảnh: Nguyễn Hành