Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới làm việc với Đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang, Hạ viện Pháp
Sáng 2/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới đã làm việc với Đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp do Chủ nhiệm Ủy ban Jean Michel Jacques làm Trưởng đoàn.

Vui mừng chào đón Đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế của Pháp trong khu vực cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa Pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng, chuyến thăm là sự tiếp nối thành công của các hoạt động đối ngoại giữa hai nước, đặc biệt là giữa Lãnh đạo cấp cao, tiêu biểu là cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Emmanuel Macron (tháng 5/2025), qua đó tạo thêm xung lực mới làm sâu sắc hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean Michel Jacques chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đã dành thời gian tiếp Đoàn; cho rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam - Pháp còn nhiều dư địa để phát triển và hai bên cần tiếp tục duy trì, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, khẳng định Pháp và Việt Nam đều là những nhân tố đóng góp cho hòa bình, ổn định, cùng mong muốn luật pháp quốc tế được tôn trọng và thực thi đầy đủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Jean Michel Jacques cho rằng, cuộc làm việc lần này là điểm khởi đầu thuận lợi để Quốc hội Pháp và Quốc hội Việt Nam hiểu nhau hơn, đặc biệt là hiểu rõ hơn những thách thức trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm như: an ninh hàng hải, khoa học công nghệ, khai thác đáy biển, nông nghiệp, giáo dục và nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng những thế mạnh và kinh nghiệm của Pháp có thể hỗ trợ cho quá trình phát triển của Việt Nam; mong muốn, Chính phủ và Quốc hội Pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh. Đồng thời khẳng định, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại sẽ tích cực tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ việc thực thi các chính sách hợp tác giữa hai Chính phủ, cũng như sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Hạ viện Pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác song phương.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các nghị sĩ của hai Ủy ban; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng và phát triển xanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp cùng các nghị sĩ Hạ viện Pháp quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) tại Quốc hội Pháp.

Pháp tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực quyết liệt, thực chất của Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…
Chủ nhiệm Ủy ban Jean Michel Jacques khẳng định, quyết tâm chính trị cao của hai nước trong việc tăng cường hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng nhau ứng phó và giải quyết những thách thức, khủng hoảng chung; đề nghị, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thắt chặt quan hệ, thúc đẩy hiện thực hóa hiệu quả các cam kết hợp tác giữa giữa hai nước, hai Quốc hội.