Chính trị

Chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô LâmThắt chặt hợp tác, tạo động lực gắn kết, tự cường và phát triển bền vững

Hồng Nhung 02/06/2026 06:35

Từ những tuyến hàng hải nhộn nhịp của Đông Nam Á đến các trung tâm sản xuất và đổi mới sáng tạo của khu vực, ba chuyến thăm Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vẽ nên bức tranh về một ASEAN liên kết sâu rộng hơn. Theo nguyên Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ SD Pradhan, hơn cả những thỏa thuận song phương, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và củng cố một ASEAN gắn kết, tự cường và phát triển bền vững trước những thách thức mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026. Ảnh: IISS
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026. Ảnh: IISS

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 3 nước Thái Lan, Singapore, Philippines và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026. Diễn ra trong bối cảnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, ông SD Pradhan - cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo hỗn hợp Ấn Độ, nguyên Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phân tích, các chuyến thăm là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ đồng thời ba mục tiêu lớn của Việt Nam: củng cố ổn định khu vực và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy nền kinh tế định hướng xuất khẩu thông qua hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực; đồng thời nâng cao năng lực sản xuất quốc gia thông qua các quan hệ đối tác cùng có lợi với các nước láng giềng.

Ông SD Pradhan - tác giả bài viết là cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hỗn hợp Ấn Độ, nguyên Phó Cố vấn An ninh Quốc gia
Ông SD Pradhan, cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hỗn hợp Ấn Độ, nguyên Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Tầm nhìn gắn kết giữa an ninh và phát triển

Theo nguyên Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, một trong những đặc điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cách tiếp cận tổng thể, gắn kết giữa bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoạch định chiến lược dài hạn.

Trong tầm nhìn đó, việc tăng cường quan hệ với các quốc gia ASEAN giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Việt Nam coi các mối quan hệ đối tác trong khu vực là nền tảng để mở rộng năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung năng lượng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài.

Ông SD Pradhan nhấn mạnh, đường lối ngoại giao của Việt Nam dựa trên chủ nghĩa đa phương thực chất, tôn trọng chủ quyền, khác biệt về thể chế chính trị, nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Cách tiếp cận này giúp Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác với nhiều quốc gia mà không gây phản ứng từ các cường quốc lớn.

Cụ thể hóa nội hàm Đối tác Chiến lược Toàn diện với Thái Lan

Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thống nhất mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ an ninh, quốc phòng đến công nghệ và năng lượng xanh với việc ký kết 4 văn kiện hợp tác trong đó, đặc biệt là Chương trình hành động triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031 nhằm cụ thể hóa nội hàm hợp tác giữa hai nước trong 5 năm tới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, ngày 28/5. Ảnh: Bangkok Post

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm ứng phó với những bất ổn và biến động của tình hình kinh tế thế giới hiện nay, trong đó coi trọng việc thúc đẩy hợp tác khu vực kinh tế tư nhân của hai bên; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD mỗi năm. Thời gian tới, Việt Nam và Thái Lan tập trung hợp tác tăng cường an ninh năng lượng, lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp; khẳng định hai bên có thể cùng nhau hợp tác phát triển, thúc đẩy nền kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong.

Theo ông Pradhan, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và sau đó là việc hai nước phê chuẩn Chương trình hành động trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường liên kết nội khối ASEAN.

Singapore - đối tác then chốt trong chiến lược phát triển

Theo đánh giá của ông Pradhan, Singapore tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước đã có bước tiến mạnh mẽ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm năm ngoái. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore vừa qua, hai bên đã chứng kiến 8 văn kiện hợp tác và đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước, trong đó có MoU hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP). Đây được xem là dấu mốc phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao cũng như sự gắn kết ngày càng sâu sắc về kinh tế.

tbt to lam singapore
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Singapore ngày 29/5. Ảnh: MDDI

Cũng tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với cộng đồng quốc tế với bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Nguyên Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ đánh giá thông điệp của người đứng đầu đất nước về đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN đã phản ánh cách tiếp cận cân bằng, nhất quán của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.

tbt to lam tra loi phong van reuters
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Singapore ngày 29/5. Ảnh: Reuters

Nâng cấp hợp tác chiến lược với Philippines

Trong chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược Tăng cường; đồng thời ký kết nhiều văn kiện hợp tác bao trùm các lĩnh vực thương mại - đầu tư; an ninh lương thực; hợp tác biển; quốc phòng - an ninh; giáo dục, giao lưu nhân dân và tăng cường phối hợp trong ASEAN và các vấn đề khu vực. Đặc biệt, hai nước tái khẳng định lập trường về duy trì hòa bình, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Theo ông Pradhan, trong bối cảnh Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm càng mang ý nghĩa quan trọng đối với các nỗ lực tăng cường đoàn kết nội khối.

tbt to lam philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại phủ Tổng thống Malacanang ở Manila ngày 1/6. Ảnh: Reuters

Nâng tầm vị thế Việt Nam, củng cố sức mạnh ASEAN

Theo ông Pradhan, điểm nổi bật nhất của chuyến công du 3 nước ASEAN lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nằm ở các thỏa thuận song phương và việc nâng cấp quan hệ, mà còn ở thông điệp về vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN.

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực. Thông qua phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Việt Nam góp phần bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường năng lực ứng phó trước các thách thức mới và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết hơn. Điều này cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.

Nhìn tổng thể, từ Bangkok, Singapore đến Manila, hành trình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nối dài những tuyến hợp tác song phương mà còn góp thêm những mắt xích mới cho mạng lưới liên kết ASEAN. Trong một khu vực đang chuyển động mạnh mẽ bởi những thay đổi địa chính trị và kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang thể hiện vai trò ngày càng chủ động trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và củng cố đồng thuận khu vực.

Như nhận định của ông S.D. Pradhan, những bước đi của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ góp phần nâng cao vị thế của đất nước mà còn tạo thêm động lực để ASEAN tiếp tục vững vàng trên hành trình xây dựng một cộng đồng gắn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Chuyến thăm ba nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh rõ định hướng của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng hợp tác, cùng phát triển và cùng hướng tới những mục tiêu chung trong hợp tác quốc tế cũng như trong phát triển của mỗi quốc gia.

Nội dung các chuyến thăm đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hợp tác phát triển, đặc biệt dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng của đất nước.

Đó là những định hướng lớn và cũng là những
dấu ấn rất rõ nét trong hoạt động đối ngoại của đất nước thời gian qua, thể hiện tầm nhìn và vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh
Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Hồng Nhung