Giáo dục

Fulbright Việt Nam bổ nhiệm TS. Trần Vĩnh Linh làm Giám đốc Chương trình Đại học

Hà Hương 01/06/2026 20:45

Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm TS. Trần Vĩnh Linh làm Giám đốc Chương trình Đại học (Dean of Undergraduate Studies) từ ngày 1/6/2026.

Người tham gia kiến tạo nền tảng học thuật Fulbright Việt Nam

Gia nhập Trường Đại học Fulbright Việt Nam từ năm 2020 với vai trò giảng viên ngành Toán ứng dụng, TS. Trần Vĩnh Linh đã đồng hành cùng nhà trường trong những năm đầu xây dựng chương trình cử nhân. Trong hơn 5 năm qua, ông không chỉ giảng dạy và nghiên cứu mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo nền tảng học thuật, đội ngũ giảng viên và hệ thống vận hành của nhà trường.

Trước đó, TS. Trần Vĩnh Linh từng giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học danh tiếng như Yale, Washington và Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ông nhận bằng Tiến sĩ Toán học tại Đại học Rutgers (Hoa Kỳ) năm 2011, với chuyên môn về toán học ứng dụng, lý thuyết đồ thị ngẫu nhiên và ma trận ngẫu nhiên.

TS. Trần Vĩnh Linh, Tân Giám đốc Chương trình Đại học của Trường Đại học Fulbright Việt Nam
TS. Trần Vĩnh Linh, Tân Giám đốc Chương trình Đại học của Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, TS. Trần Vĩnh Linh từng dẫn dắt việc tuyển dụng hơn 20 giảng viên toàn thời gian cho 11 ngành học, gần như tăng gấp đôi quy mô đội ngũ chỉ trong vòng một năm. Ông đồng thời tham gia xây dựng chính sách học thuật, phát triển chương trình đào tạo liên ngành và hoàn thiện các hệ thống hỗ trợ trải nghiệm học tập của sinh viên.

TS. Trần Vĩnh Linh cũng là người xây dựng ngành Toán Ứng dụng tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, hiện là một trong những ngành học thu hút đông sinh viên nhất của trường. Ông đã cố vấn và hỗ trợ nhiều sinh viên theo học các chương trình sau đại học tại những trường đại học hàng đầu thế giới như NUS, Illinois, Purdue...

TS. Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, chia sẻ: “TS. Trần Vĩnh Linh mang đến chiều sâu học thuật, kinh nghiệm điều hành và sự thấu hiểu sâu sắc về sinh viên, gia đình và bối cảnh giáo dục Việt Nam”.

Giáo dục liên ngành trong kỷ nguyên AI

Trong vai trò mới, một trong những ưu tiên trọng tâm của TS. Trần Vĩnh Linh là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ trải nghiệm học thuật tại Fulbright - không phải như một công cụ bổ sung, mà là một phần thiết yếu của giáo dục đại học trong tương lai.

Theo TS. Trần Vĩnh Linh, sự phát triển mạnh mẽ của AI không làm giảm vai trò của giáo dục khai phóng, mà ngược lại, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng kết nối kiến thức giữa nhiều lĩnh vực.

Định hướng này sẽ được triển khai trên ba cấp độ: nâng cao hiểu biết và đạo đức AI cho sinh viên; hỗ trợ giảng viên tích hợp AI vào giảng dạy và nghiên cứu liên ngành; thúc đẩy hợp tác sáng tạo thông qua Viện Nghiên cứu AI Fulbright.

TS. Trần Vĩnh Linh cho biết: “Sinh viên Fulbright cần sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm, đồng thời trở thành những người định hình cách AI được ứng dụng trong xã hội bằng tư duy phản biện và đạo đức”.

Song song với việc phát triển năng lực AI, Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào các năng lực mang tính đặc trưng của con người (Human-Only Skills) như tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp liên văn hóa, khả năng cộng tác và giải quyết vấn đề phức tạp.

“Khi AI tự động hóa nhiều công việc thường nhật, chúng tôi muốn sinh viên Fulbright không chỉ thích nghi với tương lai mà chủ động định hình tương lai đó”, TS. Trần Vĩnh Linh nhấn mạnh.

Hà Hương