Nghị viện thế giới

Hà Lan chuẩn bị ban hành luật cho phép phụ nữ kiểm tra tiền sử bạo lực của bạn đời

Ngọc Minh 01/06/2026 19:27

Chính phủ Hà Lan đang lên kế hoạch trình một dự luật mới vào năm tới, cho phép phụ nữ yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin về tiền sử bạo lực của người bạn đời hiện tại hoặc người yêu cũ. Đề xuất này được xem là phiên bản Hà Lan của “Luật Clare”, vốn được xây dựng nhằm ngăn ngừa bạo lực gia đình và các vụ sát hại phụ nữ ở Vương quốc Anh.

aa1wxmfc.jpg
Nguồn: nltimes.nl

Khi Chính phủ xúc tiến dự luật mới, nhiều nghị sĩ Hà Lan cho rằng, các biện pháp chống bạo lực gia đình vẫn đang được triển khai quá chậm. Họ bày tỏ sự thất vọng trước việc những sai sót trong phát hiện và xử lý các trường hợp bạo hành vẫn liên tục tái diễn dù vấn đề này đã được cảnh báo từ nhiều năm nay.

Bộ trưởng Tư pháp và an ninh David van Weel đã trình bày kế hoạch trong một bức thư gửi Hạ viện Hà Lan. Chính phủ nhấn mạnh rằng, việc cho phép người dân tiếp cận thông tin về tiền sử bạo lực của bạn đời không phải là giải pháp duy nhất, mà chỉ là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình.

Sáng kiến này được lấy cảm hứng từ Luật Clare của Vương quốc Anh, được đặt theo tên Clare Wood, một phụ nữ bị bạn trai cũ sát hại vào năm 2009. Trong vụ việc đó, cảnh sát đã biết hung thủ có tiền sử bạo lực nhưng nạn nhân lại không được tiếp cận thông tin này. Kể từ năm 2014, người dân tại Anh và xứ Wales có quyền yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin về lịch sử bạo lực gia đình của bạn đời; trong một số trường hợp, người thân hoặc bạn bè cũng có thể thực hiện yêu cầu tương tự.

Theo Chính phủ Hà Lan, một hệ thống như vậy có thể giúp ngăn chặn các vụ việc nghiêm trọng nếu được triển khai cùng với những biện pháp bảo vệ phù hợp. Các nghiên cứu được trích dẫn cho thấy hiệu quả của mô hình này phụ thuộc vào việc xây dựng các quy định rõ ràng, đảm bảo đủ nguồn lực hỗ trợ, tăng cường bảo vệ nạn nhân và cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Số liệu mới nhất cho thấy, quy mô của vấn đề đang ở mức đáng lo ngại. Theo Báo cáo Theo dõi tỷ lệ bạo lực gia đình và hành vi xâm hại tình dục năm 2024, khoảng 9% người từ 16 tuổi trở lên tại Hà Lan cho biết họ đã trải qua bạo lực gia đình trong vòng một năm qua, tương đương gần 1,3 triệu người.

Trong phiên thảo luận tại Hạ viện gần đây, gần như tất cả các đảng phái đều đặt câu hỏi vì sao các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục bỏ sót hoặc xử lý không hiệu quả các dấu hiệu bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em. Cuộc tranh luận được thúc đẩy bởi một số vụ việc gây chấn động, trong đó có vụ bé gái được chăm sóc nuôi dưỡng tại Vlaardingen bị bạo hành nghiêm trọng vào năm ngoái, cũng như những lo ngại gần đây liên quan đến hai trẻ em ở Stadskanaal.

Nghị sĩ Ingrid Coenradie của đảng JA21 bày tỏ sự mất kiên nhẫn trước tình trạng trì trệ hiện nay và kêu gọi Chính phủ hành động ngay lập tức. Bà đề xuất rằng, bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào liên quan đến trẻ em cũng phải tự động dẫn đến một cuộc kiểm tra chuyên môn trong vòng 48 giờ, ngay cả khi đó chỉ là những biểu hiện ban đầu.

Trong khi đó, nghị sĩ Lisa Westerveld của liên minh GroenLinks-PvdA đặt câu hỏi tại sao Quốc hội lại phải tiếp tục thảo luận những vấn đề giống hệt năm trước. Bà nhắc lại vụ việc ở Vlaardingen, nơi một bé gái đã rơi vào hôn mê sau thời gian dài bị cha mẹ nuôi bạo hành nghiêm trọng.

Đáp lại những chỉ trích, Bộ trưởng phụ trách chính sách chăm sóc xã hội Mirjam Sterk cho biết, Chính phủ đang triển khai nhiều kế hoạch và chương trình hành động mới. Bà nhấn mạnh rằng, việc giải quyết vấn đề đòi hỏi những thay đổi mang tính hệ thống và văn hóa trong các cơ quan liên quan, đồng thời kêu gọi các tổ chức phối hợp hiệu quả hơn trong việc chia sẻ thông tin và xử lý các trường hợp có nguy cơ.

Dù vậy, nhiều nghị sĩ cho rằng, các cam kết tương tự đã được đưa ra trong nhiều năm nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Nghị sĩ Bente Becker của đảng VVD kêu gọi Chính phủ chuyển từ các kế hoạch và lời hứa sang những hành động cụ thể và có thể đo lường được.

Tất cả 9 đảng tham gia phiên họp đều đồng tình rằng, việc những cuộc tranh luận tương tự liên tục lặp lại trong khi trẻ em vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ là điều không thể chấp nhận. Các nghị sĩ cũng kêu gọi áp dụng những biện pháp mạnh tay hơn đối với người gây bạo hành, đồng thời khẳng định rằng khi xảy ra bạo lực gia đình, người phải rời khỏi ngôi nhà nên là thủ phạm chứ không phải nạn nhân. Quan điểm này được xem là bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận, đặt sự an toàn của nạn nhân và trẻ em lên hàng đầu.

Ngọc Minh