Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp mặt Đoàn đại biểu Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Tin, ảnh: Trung Thành 29/05/2026 12:56

Sáng 29/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, là các đại diện tiêu biểu của Bảo tàng thuộc các phường, xã trên địa bàn TP. Hà Nội và các nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tây (cũ).

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gửi lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các đại biểu của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Quang cảnh cuộc gặp mặt
Quang cảnh cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng những thành tích mà Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày đã đạt được trong suốt thời gian qua; khẳng định, đó là những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa văn hóa - lịch sử vô cùng to lớn, là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước thu hút đồng bào, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, học tập.

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của Bảo tàng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kỷ vật, di vật đang được trưng bày tại Bảo tàng là tài sản vô giá, là bằng chứng về sự tàn khốc của chiến tranh; đồng thời, cũng là biểu tượng cao đẹp nhất cho ý chí kiên cường, bất khuất, tình đồng chí, đồng đội "sống chết có nhau" trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống bình dị hôm nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp mặt Đoàn đại biểu của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày (1)
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh với các đại biểu của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, những thành tích, kết quả và hoạt động của Bảo tàng là sự kết nối, nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ ông cha trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đặc biệt, đối với công tác giáo dục cho thế hệ trẻ những người sinh ra trong hòa bình được tận mắt chứng kiến những kỷ vật, di vật gắn liền với xương máu của các anh hùng liệt sĩ.

Qua đó, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có thể thấu hiểu hết giá trị của độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân tộc, và từ lòng biết ơn, tri ân, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ định hướng được lý tưởng sống, trách nhiệm công dân, biết sống cống hiến và có khát vọng được cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng quà Đoàn đại biểu của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao quà lưu niệm tặng Đoàn đại biểu của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nghĩa vụ đạo lý cao cả, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Trong chương trình nghị sự và định hướng lập pháp của nhiệm kỳ khóa XVI, Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao mức hỗ trợ dành cho người có công và thân nhân người có công.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt (3)
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Hành trình tìm kiếm kỷ vật và gìn giữ ngọn lửa truyền thống của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày là minh chứng rõ nét nhất cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: “Cựu chiến binh nhưng không cựu tư duy, luôn tiên phong trên mọi mặt trận”. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình, quê hương và là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ noi theo.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt (1)
Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Ghi nhận các kiến nghị của Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, TP. Hà Nội tiếp tục xem xét giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền; đối với trách nhiệm thuộc Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội tổng hợp để có báo cáo, xem xét giải quyết.

Theo báo cáo của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại cuộc gặp mặt, ngày 10/11/2006, Bảo tàng được thành lập và đi vào hoạt động với phương châm “Tự nguyện - tự túc”.

20 năm qua cán bộ, nhân viên Bảo tàng đã đem tâm huyết, trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các hiện vật về quá trình các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày trong xà lim, khám, bị tra tấn, cực hình vẫn giữ vững niềm tin theo Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh gặp mặt Đoàn đại biểu của Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Với tâm huyết, trách nhiệm và sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự chung tay của cộng đồng, Bảo tàng đã trở thành “địa chỉ đỏ" ở xã Phú Xuyên, hàng năm đón hàng vạn lượt khách về thăm. Với những thành tích đạt được, Bảo tàng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen của các cấp.

Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với người có công, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày…

Tin, ảnh: Trung Thành