Học viện Tài chính công bố bộ nhận diện thương hiệu mới: Bước chuyển chiến lược trong kỷ nguyên số
* Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gửi lẵng hoa chúc mừng. Ngày 16/5, Học viện Tài chính tổ chức Lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu và Cổng Thông tin điện tử Học viện Tài chính, đồng thời tổ chức Diễn đàn “Hợp tác và Phát triển” lần thứ II năm 2026, chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đã trân trọng chuyển lẵng hoa tươi thắm của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chúc mừng Học viện.
Cùng tham dự buổi lễ có: Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng; Phó Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Bình Minh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn.


Bước chuyển chiến lược trong kỷ nguyên số
Phát biểu khai mạc buổi lễ, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một thời kỳ mới. Phương châm hành động cho năm 2026 mà Tổng Bí thư chỉ rõ: "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả", và yêu cầu "chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế" chính là mệnh lệnh của thời đại mà Học viện Tài chính phải thấm nhuần và hành động ngay.
Theo NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, sự kiện hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc: Học viện Tài chính chính thức công bố Bộ Nhận diện Thương hiệu mới, không đơn thuần là thay đổi logo hay màu sắc, mà là sự kết tinh của hơn 63 năm xây dựng, phấn đấu và khẳng định, là tuyên ngôn về bước chuyển mình của Học viện vào kỷ nguyên mới.

“Từ những ngày đầu thành lập năm 1963 - trùng với dấu mốc lịch sử Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và những lời dạy của Bác Hồ, Học viện Tài chính đã trải qua bao thăng trầm, bao thế hệ thầy trò kế tiếp nhau gây dựng nên một thương hiệu uy tín, vững chắc trong hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu tài chính quốc gia. Mỗi nét vẽ trong Bộ Nhận diện Thương hiệu mới đều mang trong đó hơi thở của lịch sử, tâm huyết của các thế hệ và khát vọng của tương lai”, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng chia sẻ.
Đồng thời cho biết bộ nhận diện được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: Kế thừa – Đổi mới – Hội nhập. Kế thừa những giá trị học thuật, đạo đức và uy tín mà các thế hệ đi trước dày công vun đắp. Đổi mới toàn diện trong tư duy giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học. Hội nhập tự tin vào không gian giáo dục khu vực và quốc tế với bản sắc riêng của một cơ sở đào tạo tài chính hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ về Diễn đàn Hợp tác Phát triển lần thứ II năm 2026, Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định đây là nơi hội tụ của những con người, những tổ chức cùng chung một khát vọng: xây dựng hệ sinh thái tri thức - kinh tế - xã hội bền vững cho Việt Nam. Học viện Tài chính xác định Diễn đàn là hệ sinh thái chiến lược, cầu nối quan trọng giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà khoa học – Doanh nhân – Hiệp hội – Gia đình, không chỉ trao đổi ý tưởng mà còn tạo ra giá trị thực, gắn kết lý thuyết với thực tiễn, nối tri thức với hành động, nối đào tạo với thị trường.
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cũng nhấn mạnh 4 thông điệp hành động của nhà trường, gồm: Đặt khoa học vào trung tâm – lấy thực tiễn làm thước đo; Phát huy thương hiệu bằng hành động, không phải lời nói; Biến Diễn đàn thành hành động – biến hợp tác thành giá trị; Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Học viện Tài chính là cơ sở giáo dục đại học có truyền thống lâu đời, uy tín học thuật cao và đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng đối với ngành Tài chính Việt Nam nói riêng và sự phát triển lớn mạnh của đất nước như ngày hôm nay.

Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán chất lượng cao, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước; đồng thời có nhiều đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học, phản biện, tư vấn và hoạch định chính sách kinh tế - tài chính quốc gia. Những kết quả và thành tựu đó không chỉ góp phần khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu của Học viện trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, mà còn đóng góp quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa nền tài chính quốc gia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, buổi lễ hôm nay diễn ra với một chuỗi các sự kiện, trong đó việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu và Khai trương Cổng thông tin điện tử mới có ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là hoạt động đổi mới hình ảnh hay truyền thông thương hiệu, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy phát triển, tư duy quản trị đại học và chiến lược tái định vị thương hiệu trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Việc tổ chức Diễn đàn “Hợp tác và Phát triển” ngay tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng hết sức có ý nghĩa, không chỉ là hoạt động hưởng ứng, chào mừng Ngày khoa học công nghệ Việt Nam mà hoạt động còn diễn ra ngay tại không gian hội tụ của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển Việt Nam trong thời đại mới.
Chủ đề của diễn đàn năm nay phản ánh rất rõ việc Học viện Tài chính đã cụ thể hóa tư duy phát triển mới của Đảng và Nhà nước ta vào các hoạt động học thuật, đó là: chuyển từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào tài nguyên, vốn và lao động sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và giá trị gia tăng cao.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải bày tỏ đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Học viện Tài chính khi phát triển cơ sở đào tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nhấn mạnh đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển đại học hiện đại, gắn đào tạo với nghiên cứu, gắn tri thức với công nghệ, gắn nhà trường với doanh nghiệp và gắn đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển quốc gia.
Để phát huy những truyền thống quý báu và những kết quả thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Học viện Tài chính tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong mọi hoạt động của Học viện, bám sát các chủ trương đường lối của Đảng trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế, tài chính,... để kịp thời cụ thể hóa trong các hoạt động học thuật.
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế; lấy chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và giá trị cống hiến xã hội làm nền tảng phát triển. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hình thành các trung tâm nghiên cứu mới ngang tầm khu vực và quốc tế, xây dựng các phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm chính sách, và các nền tảng nghiên cứu mở về tài chính số, công nghệ tài chính, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và quản trị tài chính công hiện đại.
Đặc biệt, cần phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp – viện nghiên cứu – cơ quan quản lý nhà nước; thúc đẩy mô hình đại học đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn phát triển của đất nước và nhu cầu của thị trường lao động chất lượng cao; phát huy giá trị cốt lõi “Tài – Tâm – Chính”.
Xây dựng môi trường giáo dục liêm chính, nhân văn, sáng tạo và hội nhập; đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên môn cao, có năng lực đổi mới sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần phụng sự Tổ quốc; phát triển thế hệ sinh viên toàn diện về tri thức, kỹ năng, đạo đức, văn hóa và trách nhiệm công dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Hướng tới mô hình đại học mở - kết nối - đồng sáng tạo
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn bày tỏ đánh giá cao định hướng của Học viện Tài chính với cách tiếp cận hệ thống và đồng bộ: đổi mới từ tư duy phát triển, mô hình quản trị, nền tảng công nghệ đến chiến lược thương hiệu và hệ sinh thái hợp tác.

Thứ trưởng cho rằng, việc xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ là thay đổi hình ảnh, mà là tái định vị chiến lược, khẳng định uy tín khoa học và trách nhiệm xã hội của Học viện. Một thương hiệu mạnh phải dựa trên nền tảng chất lượng đào tạo và khả năng phụng sự xã hội. Bên cạnh đó, việc vận hành Cổng thông tin điện tử mới thể hiện quyết tâm của Học viện Tài chính trong việc chuyển đổi số toàn diện, tái cấu trúc mô hình vận hành trên nền tảng dữ liệu và quản trị thông minh. Đây sẽ là hạ tầng kết nối học thuật và không gian chia sẻ tri thức tiên tiến.
Đặc biệt, việc tổ chức đồng thời Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cùng Diễn đàn “Hợp tác và Phát triển” khẳng định tư duy phát triển hiện đại: gắn đào tạo với nghiên cứu, nhà trường với thực tiễn và tri thức với sự phát triển đất nước. Đây là hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đề nghị và kỳ vọng Học viện Tài chính tập trung vào một số định hướng trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước, từng bước đạt trình độ khu vực. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, chuẩn quốc tế; chú trọng các lĩnh vực mới như tài chính số, tài chính xanh, công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro.
Đồng thời, phát triển Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín của ngành Tài chính; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có năng lực công bố quốc tế và tham gia giải quyết các vấn đề lớn của ngành cũng như của quốc gia. Tiên phong xây dựng mô hình đại học số trong lĩnh vực tài chính; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu; từng bước hình thành hệ sinh thái đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện chú trọng phát triển hệ sinh thái hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, định chế tài chính, các trường đại học và đối tác quốc tế; hướng tới mô hình đại học mở – kết nối – đồng sáng tạo. Tập trung phát triển cơ sở Hòa Lạc trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện đại của Học viện trong tương lai; tận dụng lợi thế của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng môi trường giáo dục xanh, thông minh và hội nhập quốc tế.




Bộ nhận diện thương hiệu mới được Học viện Tài chính xây dựng dựa trên triết lý giáo dục cốt lõi: “Tài” – trong trí tuệ và năng lực chuyên môn; “Tâm” - trong trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; “Chính” – trong chuẩn mực, minh bạch và phụng sự xã hội.
Cùng với Bộ nhận diện thương hiệu mới, Học viện Tài chính chính thức ra mắt Cổng Thông tin điện tử và Hệ sinh thái giáo dục số với giao diện hiện đại, thân thiện người dùng, tối ưu hiển thị trên đa nền tảng.
Diễn đàn “Hợp tác và Phát triển” lần thứ II năm 2026, quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về định hướng đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao trong kỷ nguyên số.
Đến nay, Học viện Tài chính đã ký kết hợp tác với hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng và trường đại học trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ Diễn đàn, Học viện Tài chính sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với 15 doanh nghiệp, đối tác tiêu biểu.