Đang diễn ra hội đàm Mỹ - Trung: Ông Donald Trump tuyên bố quan hệ song phương sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết”
Sau lễ đón trang trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu hội đàm song phương, với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai cường quốc.
.png)
Sau lễ đón cấp cao với nghi thức trọng thể tại Quảng trường Thiên An Môn sáng nay, 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước vào hội đàm cùng các quan chức cấp cao hai bên.
Trong phát biểu khai mạc có sự tham dự của báo giới, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng “cả thế giới đang theo dõi cuộc gặp này”, đồng thời cho rằng quan hệ Trung - Mỹ đang đứng trước “một ngã rẽ mới của lịch sử”.
.png)
“Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bẫy Thucydides và tạo ra một mô hình quan hệ mới? Liệu chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với những thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định hơn cho thế giới? Liệu vì lợi ích của thế giới, của hai dân tộc và tương lai của nhân loại, chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ song phương?”, ông Tập Cận Bình nói.
“Đây là những câu hỏi tối quan trọng đối với lịch sử, thế giới và nhân dân hai nước. Đó là những câu hỏi của thời đại mà cả tôi và ngài, với tư cách là lãnh đạo của các quốc gia lớn, cần phải trả lời”.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh và Washington “có nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt”, đồng thời nhấn mạnh “Trung Quốc và Mỹ đều hưởng lợi từ hợp tác và cùng tổn thất khi đối đầu”.
“Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ”, ông Tập Cận Bình phát biểu, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng ông Donald Trump “định hướng con tàu quan hệ Trung - Mỹ”, để năm 2026 trở thành “một dấu mốc lịch sử mở ra chương mới”.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump gọi cuộc gặp với ông Tập Cận Bình là “một vinh dự”, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.

“Được là bạn của ngài là một vinh dự”, ông Donald Trump phát biểu trước truyền thông.
Tổng thống Mỹ cho biết, ông mang theo “những lãnh đạo doanh nghiệp giỏi nhất thế giới” trong chuyến thăm lần này và mô tả đây là “hội nghị thượng đỉnh lớn nhất từ trước tới nay”.
“Quan hệ Mỹ - Trung sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”, ông Donald Trump khẳng định.
Sau phát biểu khai mạc, hai nhà lãnh đạo bước vào phiên hội đàm kín, dự kiến kéo dài khoảng một giờ.
Bắc Kinh tổ chức lễ đón trọng thể
Trước khi diễn ra hội đàm, Bắc Kinh đã tổ chức lễ đón trang trọng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân. Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự trên thảm đỏ, trong tiếng quân nhạc cử quốc ca Mỹ và Trung Quốc.

Hàng chục em nhỏ cầm cờ và hoa đứng dọc quảng trường, hô vang khẩu hiệu chào mừng khi đoàn xe của ông Donald Trump tiến vào khu vực trung tâm Thủ đô Bắc Kinh.
Giới quan sát nhận định nghi thức đón tiếp lần này mang tính biểu tượng cao, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tạo dựng bầu không khí tích cực cho cuộc gặp cấp cao, bất chấp cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa hai nước.
Phóng viên BBC tại Bắc Kinh nhận định Trung Quốc đã dành cho Mỹ “một màn chào đón đặc biệt dành cho đối thủ chiến lược lớn nhất của mình”.

Thương mại, công nghệ và Iran là trọng tâm đàm phán
Theo CCTV, đoàn Mỹ tham dự hội đàm gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk cùng Giám đốc điều hành Jensen Huang cũng xuất hiện nổi bật trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump.
Theo bà Kelly Grieco thuộc Chương trình Tái định hình Đại chiến lược Mỹ tại Trung tâm Stimson, những phát biểu thân thiện của ông Donald Trump với ông Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm cho thấy Washington đang đặt Bắc Kinh ở vị thế “ngang hàng” với Mỹ trước khi bước vào bàn đàm phán.
Giới phân tích cho rằng, thương mại nhiều khả năng sẽ là trọng tâm chính của cuộc gặp. Ông Trump được cho là muốn đạt các thỏa thuận để Trung Quốc tăng mua nông sản, máy bay và hàng hóa Mỹ nhằm chứng minh với cử tri trong nước rằng ông đã mang về “những thỏa thuận tốt”.
.png)
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vị thế đàm phán của Washington đã suy yếu sau khi chính sách thuế quan của ông Donald Trump không đạt hiệu quả như kỳ vọng trong năm qua. Đáp lại, Bắc Kinh cũng cho thấy đòn bẩy của mình thông qua kiểm soát đất hiếm - nhóm kim loại đóng vai trò quan trọng đối với ngành điện tử và sản xuất chip bán dẫn.
Ngoài thương mại và công nghệ, vấn đề Iran cũng được dự báo sẽ xuất hiện trong chương trình nghị sự. Theo bà Grieco, ông Trump có thể tìm cách thuyết phục Bắc Kinh gây sức ép lên Tehran nhằm chấm dứt xung đột hiện nay tại Trung Đông.
Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định nếu hỗ trợ Washington trong vấn đề Iran, “Trung Quốc chắc chắn sẽ muốn điều gì đó đổi lại”.
Dù chưa có thông tin cụ thể về nội dung cuộc hội đàm, giới quan sát cho rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump - Tập Cận Bình lần này có thể tác động đáng kể tới quỹ đạo quan hệ Mỹ - Trung cũng như môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu trong thời gian tới.