Xã hội

Đại biểu Quốc hội phải thực hiện đến cùng lời hứa với cử tri

Mai Quyên 07/03/2026 07:42

Tại Tọa đàm “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội nhấn mạnh, sau hiệp thương, vấn đề trọng tâm không chỉ là chọn đúng người mà còn phải bảo đảm đại biểu Quốc hội thực hiện trọn vẹn chương trình hành động đã cam kết trước cử tri.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệmVQK_6088
Các đại biểu tham dự Toạ đàm “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới”

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, mỗi đại biểu phải ý thức được bản thân là kết tinh của niềm tin và kỳ vọng, từ đó nuôi dưỡng tinh thần tự hào gắn liền với trách nhiệm.

"Đại biểu Quốc hội phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cử tri – những người đã trao gửi niềm tin. Danh dự của người đại biểu không nằm ở lời nói, mà được đo bằng khả năng thực hiện cam kết. Mọi chương trình hành động đề ra cần triển khai đến cùng, bởi đã hứa thì phải làm triệt để", PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến khẳng định.

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, để hiện thực hóa cam kết, đại biểu cần tham gia đầy đủ, thực chất các hoạt động nghị trường như thảo luận, chất vấn. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát – một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội. Hoạt động giám sát không thể dừng ở hình thức mà phải “đến nơi đến chốn”, theo sát vấn đề, buộc các cơ quan có trách nhiệm giải trình và trả lời đầy đủ ý kiến cử tri.

“Giám sát phải ra kết quả cụ thể, có tác động tích cực và được cử tri nhìn nhận được. Việc phản hồi lại cử tri sau giám sát là yêu cầu bắt buộc, thể hiện trách nhiệm chính trị của đại biểu", PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội (tham dự tọa đàm qua zoom)
PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự tọa đàm qua zoom

Bên cạnh cơ chế pháp lý về quyền và nghĩa vụ, hoạt động của đại biểu còn chịu sự giám sát đa chiều từ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đặc biệt là cử tri tại nơi ứng cử. Đáng chú ý, báo chí và công luận cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá năng lực đại biểu. Việc truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận, chất vấn của Quốc hội không chỉ thể hiện tính dân chủ, mà còn tăng cường tính công khai, minh bạch và thúc đẩy văn hóa tranh luận. Qua đó, cử tri cả nước có thể trực tiếp giám sát, đánh giá đại biểu mình đã bầu có thực sự xứng đáng hay không.

PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến cũng tán thành với quan điểm chương trình hành động của đại biểu cần “rõ thời gian - rõ công việc - rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”. Đây là thước đo cụ thể để kiểm chứng lời hứa của đại biểu bằng kết quả thực tế.

Từ góc độ cử tri, PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến gửi gắm kỳ vọng tới các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo chí nghị trường, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh đầy đủ hoạt động của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu trong nhiệm kỳ mới. Theo PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến, chất lượng từng đại biểu sẽ cộng hưởng thành chất lượng của Quốc hội, từ đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.

Mai Quyên