Giáo dục

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế mở rộng hệ sinh thái kết nối việc làm cho sinh viên

Nguyễn Liên 08/05/2026 14:43

Ngày 8/5, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức chương trình khởi động chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Viện và khai mạc chương trình Kết nối việc làm “STIE connect - STIE Job Fair 2026”.

Năm 1956, ngành Kinh tế Thương nghiệp thuộc Khoa Công - Nông - Mậu, tiền thân của Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế ngày nay, được thành lập và lớn lên cùng với lịch sử phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế luôn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, với mục tiêu đào tạo sinh viên có năng lực chuyên môn tốt, tư duy lãnh đạo toàn cầu, khả năng sáng tạo và thích ứng cao trong môi trường đa văn hoá.

Hiện nay, Viện đang đào tạo các ngành bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ: Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử. Trong đó, Viện quản lý 2 chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh và 1 chương trình liên kết quốc tế: chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo cử nhân kinh doanh liên kết Đại học Waikato (New Zealand) ngành Kinh doanh số và ngành Quản lý chuỗi cung ứng.

Chương trình kết nối việc làm “STIE connect - STIE Job Fair” là sự kiện đầu tiên cho chuỗi sự kiện kỷ niệm truyền thống của Viện và hướng tới chào mừng cột mốc 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, thu hút 22 doanh nghiệp cùng trên 500 sinh viên của Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế tham dự, chủ yếu là sinh viên năm ba và năm cuối.

DSC_5179 (Copy)
Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, hướng đến 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Tuấn Anh
DSC_5162 (Copy)
GS.TS Tạ Văn Lợi - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, GS.TS Tạ Văn Lợi - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, chương trình kết nối việc làm của Viện đã được tổ chức thường niên hơn 10 năm qua.

Trước đây, hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ các đợt Ngày hội việc làm của Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2026 là lần đầu tiên Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế tổ chức chương trình kết nối việc làm riêng, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Viện.

Bên cạnh đó, quy mô đào tạo của Viện thời gian qua tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu kết nối tuyển dụng ngày càng lớn từ phía doanh nghiệp. Đây là lý do song song với việc tham gia các đợt Ngày hội việc làm chung của Đại học, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế quyết định tổ chức riêng hằng năm nhằm tăng cường sự giao tiếp, kết nối giữa sinh viên với các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khoảng 22 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối việc làm đều hoạt động trong những lĩnh vực Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế đang đào tạo, mang đến rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

Tại chương trình, sinh viên không chỉ được tiếp cận với doanh nghiệp mà còn có cơ hội gặp gỡ những cựu sinh viên đã thành đạt, là lãnh đạo các doanh nghiệp. Đây là cơ hội để các em kết nối với thế giới việc làm cũng như định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp trong tương lai.

z7803020718696_47a0d32614613ff24dc745bec654d3ec.jpg
z7803020731439_ac2526fc3eb176c55e9b55eb81fa8dcd.jpg
Sinh viên hào hứng tham gia chương trình Kết nối việc làm “STIE connect - STIE Job Fair 2026”. Ảnh: Nguyễn Liên

Theo GS.TS Tạ Văn Lợi, công tác kết nối với doanh nghiệp đã được truyền thông sớm tới sinh viên từ năm hai tới năm cuối. Các thông tin về doanh nghiệp, vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc, số lượng tuyển cũng như chế độ đãi ngộ được công bố trước trên website, các kênh truyền thông và hệ thống thông tin của Viện để sinh viên chủ động tìm hiểu.

“Ngày hội hôm nay là điểm kết nối trực tiếp giữa sinh viên và doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn ngay tại sự kiện đối với các vị trí đã được thông báo từ trước. Điều này giúp doanh nghiệp và sinh viên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, đồng thời tạo điều kiện để các em tham gia thị trường lao động sớm hơn”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo GS.TS Tạ Văn Lợi, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế là một trong những đơn vị tiên phong của Đại học Kinh tế Quốc dân trong chương trình đổi mới theo hướng đào tạo đại học thông minh, tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn doanh nghiệp.

Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên đã được tiếp cận doanh nghiệp thông qua các chương trình hướng nghiệp, tham quan thực tế để làm quen với môi trường làm việc, hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp, khối lượng kiến thức, kỹ năng cũng như chuẩn đầu ra của ngành học.

Sang năm thứ hai, sinh viên tiếp tục tham gia các đợt kiến tập tại doanh nghiệp. Trong chương trình đào tạo, tỷ lệ giảng dạy cũng được thiết kế theo hướng gắn thực tiễn, với khoảng 2/3 thời lượng do giảng viên lý thuyết đảm nhiệm và 1/3 do giảng viên từ doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy. Đến năm thứ ba và thứ tư, sinh viên bước vào giai đoạn thực tập chuyên sâu.

Mô hình này kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết và thực hành, tạo điều kiện để sinh viên các ngành của Viện sớm thích nghi với môi trường nghề nghiệp thực tế.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức kích hoạt chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, hướng đến 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân.

DSC_5203 (Copy)
Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Tuấn Anh

Nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược, tại sự kiện, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế cũng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 doanh nghiệp đối tác, gồm: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương (Bộ Công thương), Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam), Công ty TNHH Truyền thông Mainn Media, Công ty TNHH Vận tải Bách Việt (BVG), Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong cách mới (TH Queenfarm), Công ty Cổ phần OPL Logistics và Công ty Cổ phần MISA.

Nguyễn Liên