Nóng: Xuất hiện ca bệnh hantavirus mới bên ngoài tàu du lịch
Một hành khách sau khi rời tàu đã được xác nhận nhiễm bệnh tại Zurich (Thụy Sĩ), trở thành trường hợp đầu tiên liên quan đến ổ dịch xuất hiện ngoài tàu.
Theo thông tin mới cập nhật, hantavirus không chỉ gây nhiễm bệnh và tử vong trên tàu du lịch MV Hondius mà đã lan ra ngoài, với ca bệnh mới nhất được xác nhận tại Thụy Sĩ - một người đã rời tàu từ trước.
.png)
Ca bệnh lây từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần
Bệnh nhân đã tự đến bệnh viện xét nghiệm sau khi nhận được thông tin về ổ dịch trên tàu, và hiện đang được điều trị trong điều kiện cách ly, trong khi vợ của bệnh nhân - người đi cùng chuyến - hiện chưa có triệu chứng nhưng cũng đã tự cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định chủng virus liên quan nhiều khả năng là Andes hantavirus - một biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người trong điều kiện tiếp xúc gần, khác với phần lớn hantavirus vốn chỉ lây qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm.
Giới chức Thụy Sĩ đã lập tức triển khai truy vết các tiếp xúc gần, do lo ngại đây có thể là trường hợp lây truyền thứ cấp ngoài môi trường tàu. Tuy vậy, cơ quan y tế nước này đánh giá nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp.
Theo thông tin từ các cơ quan y tế và truyền thông quốc tế, ổ dịch bắt đầu trên tàu MV Hondius - một tàu thám hiểm khởi hành từ Argentina, chở khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn. Đến nay, ít nhất 7-8 ca nghi nhiễm đã được ghi nhận, trong đó có 3 người tử vong (gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức).
.png)
Các bệnh nhân ban đầu xuất hiện triệu chứng giống cúm, sau đó nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi nặng và suy hô hấp.
Đáng chú ý, không phát hiện dấu hiệu chuột trên tàu, khiến giả thuyết lây truyền trực tiếp giữa người với người trong môi trường kín như tàu biển càng được chú ý.
Hiện WHO phối hợp với các quốc gia liên quan tiến hành giám sát, xét nghiệm và cách ly hành khách trên tàu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận rằng ba người nghi nhiễm hantavirus đã được sơ tán khỏi tàu du lịch và đang trên đường đến Thụy Sĩ để được chăm sóc y tế.
.png)
Tổng Giám đốc WHO cho biết: “WHO tiếp tục hợp tác với các nhà điều hành tàu để theo dõi sát sao sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn, đồng thời phối hợp với các quốc gia để hỗ trợ theo dõi y tế thích hợp và sơ tán khi cần thiết”.
Tuy nhiên, việc xử lý con tàu cũng gây tranh cãi. Chính phủ Tây Ban Nha đồng ý cho tàu cập cảng quần đảo Canary, trong khi chính quyền địa phương phản đối do lo ngại thiếu thông tin an toàn dịch tễ.
Hiện con tàu vẫn trong quá trình kiểm soát y tế nghiêm ngặt, với gần 150 hành khách được theo dõi sức khỏe và có thể phải khử trùng toàn bộ trước khi cập cảng.
Hantavirus: hiếm gặp nhưng nguy hiểm
Hantavirus là nhóm virus chủ yếu lây sang người qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm. Bệnh có thể gây hội chứng phổi nặng với tỷ lệ tử vong cao (khoảng 30-40%).
Điều đáng lo ngại trong sự kiện lần này là khả năng lây truyền giữa người với người của biến thể Andes - hiện tượng hiếm nhưng đã từng được ghi nhận trong các ổ dịch nhỏ trước đây.

Dù vậy, WHO khẳng định nguy cơ đối với dân số toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu lây lan rộng ngoài các trường hợp liên quan trực tiếp đến tàu.
Diễn biến còn khó lường
Ổ dịch hantavirus trên tàu MV Hondius cho thấy những thách thức trong kiểm soát dịch bệnh tại môi trường khép kín như tàu du lịch, đồng thời đặt ra cảnh báo về khả năng xuất hiện các ca bệnh rải rác tại nhiều quốc gia khi hành khách di chuyển quốc tế.
Các cơ quan y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đặc biệt trong “cửa sổ ủ bệnh” kéo dài của virus, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng hơn.