Xã hội

Lá phiếu không chỉ chọn người đại diện, mà còn định hình quyết sách phát triển

Phương Anh 12/04/2026 18:06

Ngày 12/3, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, tập trung trao đổi về ý nghĩa của quyền bầu cử và trách nhiệm của cử tri trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực quản trị hiện đại.

Trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước, lá phiếu của cử tri không còn chỉ mang ý nghĩa thực hiện quyền công dân theo luật định, mà ngày càng gắn trực tiếp với chất lượng bộ máy, chất lượng chính sách và năng lực kiến tạo tương lai. Từ góc nhìn đó, tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới” đã nhấn mạnh một điều cốt lõi: mỗi lựa chọn của cử tri hôm nay có thể tác động đến những quyết sách của ngày mai.

db_ca2.jpg
Các đại biểu tham dự Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Các ý kiến tại tọa đàm không nhìn bầu cử chỉ như một quy trình pháp lý, mà ở chiều sâu hơn, lá phiếu được đặt trong mối liên hệ với tương lai phát triển của đất nước. Phát biểu tại Toạ đàm, TS Lê Thanh Kim nhấn mạnh lá phiếu tuy giản dị về hình thức nhưng hàm chứa quyền lực chính trị của nhân dân, là nơi kết tinh ý chí, niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh quốc gia. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ý nghĩa ấy càng trở nên nặng hơn, bởi chất lượng lựa chọn hôm nay sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nghị trường, chất lượng giám sát và chất lượng chính sách trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn theo cách đó, lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn con người, mà còn là lựa chọn tầm nhìn phát triển. Một đại biểu có bản lĩnh, có năng lực hoạch định chính sách, có khả năng phản biện và tinh thần trách nhiệm trước cử tri sẽ góp phần tạo nên những quyết sách tốt hơn cho đất nước. Ngược lại, nếu việc lựa chọn chỉ dừng ở cảm tính hoặc hình thức, lá phiếu sẽ khó phát huy hết sức nặng của nó trong đời sống dân chủ. Chính vì vậy, thông điệp lớn của tọa đàm không dừng ở việc khẳng định giá trị của quyền bầu cử, mà nhấn mạnh trách nhiệm lựa chọn đúng đắn của cử tri.

Có thể nói, trong bối cảnh mới, lá phiếu không chỉ là sự tham gia vào một cuộc bầu cử, mà là sự tham gia vào quá trình định hình tương lai phát triển. Khi mỗi cử tri ý thức rõ rằng lựa chọn của mình có thể góp phần quyết định chất lượng đại biểu, chất lượng cơ quan dân cử và chất lượng quyết sách quốc gia, thì lá phiếu mới thực sự trở thành sức mạnh kiến tạo.

Phương Anh