Xã hội

Mỗi lá phiếu có trách nhiệm là một lựa chọn cho tương lai đất nước

Phương Anh 12/03/2026 17:47

Trong bối cảnh xã hội đặt ngày càng nhiều kỳ vọng vào chất lượng đại biểu dân cử, thông điệp “mỗi lá phiếu có trách nhiệm là viên gạch hồng dựng xây tương lai quê hương, đất nước” vì thế không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là lời nhắc rõ ràng về vai trò của cử tri trong việc tạo dựng một nghị trường chất lượng.

Từ tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, các ý kiến đều hướng về một điểm chung: cử tri không chỉ đi bầu để hoàn thành quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn để trực tiếp lựa chọn những người thay mặt mình tham gia quản lý, quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của đất nước. Một trong những thông điệp nổi bật được gửi tới cử tri là hãy thực hiện quyền làm chủ đất nước thông qua lá phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, bởi mỗi lá phiếu có trách nhiệm chính là những “viên gạch hồng” góp phần dựng xây tương lai quê hương, đất nước.

db_ca1_ko_logo.jpg
Các đại biểu tham dự Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân khẳng định, lá phiếu của cử tri tuy nhỏ bé về hình thức, nhưng mỗi lá phiếu thể quyền lực chính trị của nhân dân, là nơi kết tinh ý chí, niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh quốc gia.

TS. Lê Thanh Kim cho rằng, thực tiễn cho thấy, chất lượng của các cơ quan dân cử bắt đầu từ mỗi lá phiếu, từ sự lựa chọn sáng suốt của mỗi cử tri. Khi cử tri cân nhắc thận trọng và lựa chọn những người thực sự có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, các cơ quan dân cử sẽ có điều kiện phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Ngược lại, nếu sự lựa chọn chưa thật sự dựa trên những tiêu chí về năng lực, uy tín và trách nhiệm trước Nhân dân, thì hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử cũng khó có thể đáp ứng được kỳ vọng của xã hội.

ptbt_thanhkim2_ko_logo.jpg
TS. Lê Thanh Kim, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Duy Thông

Trong điều kiện thông tin ngày càng mở, cử tri hôm nay không còn ở vị thế chỉ lắng nghe một chiều. Người dân có thể tìm hiểu sâu hơn về ứng cử viên, chương trình hành động, năng lực và quá trình công tác của những người ra tranh cử. Điều đó cũng đồng nghĩa, chất lượng lá phiếu không còn chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ tham gia bầu cử, mà phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và sự cân nhắc của mỗi người trước khi bỏ phiếu. Một lá phiếu trách nhiệm vì thế không phải lá phiếu được bỏ vội, mà là lá phiếu của sự suy xét.

Ở giai đoạn đất nước đang đứng trước nhiều nhiệm vụ mới, việc lựa chọn đại biểu càng đòi hỏi kỹ hơn. Các đại biểu dân cử không chỉ cần đáp ứng những tiêu chuẩn theo luật định, mà còn phải đủ khả năng tiếp cận vấn đề mới, hiểu được chuyển động của xã hội, có tư duy chính sách và ý thức giải trình trước cử tri. Khi kỳ vọng xã hội đã cao hơn, trách nhiệm của cử tri trong việc nhận diện và lựa chọn người xứng đáng cũng lớn hơn.

Sau mỗi cuộc tuyên truyền về bầu cử không nên chỉ là lời kêu gọi đi bỏ phiếu, mà phải là việc giúp cử tri ý thức rõ hơn về chất lượng của lá phiếu. Khi người dân hiểu rằng mỗi lựa chọn của mình đều có thể tác động đến chất lượng nghị trường và chất lượng quản trị quốc gia, lá phiếu mới thực sự phát huy hết ý nghĩa dân chủ và trách nhiệm công dân.

Phương Anh