Khoa học - Công nghệ

CEO Viettel IDC: "Không nhìn AI riêng lẻ, mà theo chuỗi hạ tầng liên thông"

Trang Nhung 21/04/2026 16:12

Ông Lê Bá Tân cho biết, trong giai đoạn 2026–2030, AI không thể được nhìn như một công nghệ đơn lẻ, mà phải đặt trong một chuỗi hạ tầng liên thông từ tính toán, lưu trữ đến truyền dẫn và năng lượng.

Sự kiện Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026 do Viettel IDC tổ chức tại Hà Nội đã thu hút sự tham dự của gần 2.000 khách mời cùng hơn 30 đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Sự kiện cho thấy một chuyển động ngày càng rõ của thị trường: AI đang không chỉ tạo ra nhu cầu mới ở lớp ứng dụng, mà còn kéo theo những thay đổi sâu hơn ở toàn bộ hạ tầng số phía sau.

Trong bối cảnh AI đang bước từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành thực tế, câu hỏi với doanh nghiệp không còn là: Có nên ứng dụng AI hay không, mà là làm thế nào để triển khai AI hiệu quả ở quy mô lớn và tạo ra giá trị thực sự? Đây cũng là một trong những nội dung xuyên suốt được thảo luận tại sự kiện.

AI đang tái định hình thị trường Data Center và Cloud

Theo ông Lê Bá Tân - CEO Viettel IDC, trong giai đoạn 2026–2030, AI không thể được nhìn như một công nghệ đơn lẻ, mà phải đặt trong một chuỗi hạ tầng liên thông từ tính toán, lưu trữ đến truyền dẫn và năng lượng.

bom03351.jpg
Ông Lê Bá Tân - CEO Viettel IDC phát biểu tại sự kiện

Thực tế cho thấy, dù các AI Data Center hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, nhưng đã tiêu thụ tới 25% điện năng của toàn hệ thống. Điều này phản ánh một chuyển dịch mang tính cấu trúc: AI không chỉ làm tăng nhu cầu xử lý, mà đang “tái thiết kế” chính nền tảng hạ tầng dữ liệu.

Sự khác biệt thể hiện rõ ở mật độ tính toán. Nếu trung tâm dữ liệu truyền thống vận hành ở mức 20–30 kW mỗi rack, thì các hệ thống phục vụ AI có thể đạt 100 kW, thậm chí vượt 200 kW. Mức tăng này kéo theo áp lực đồng thời lên cấp điện, làm mát, hạ tầng mạng và khả năng vận hành liên tục – những yếu tố vốn trước đây có thể tối ưu riêng lẻ, nay buộc phải thiết kế như một hệ thống tích hợp.

Trong bối cảnh đó, bài toán không còn là mở rộng quy mô đơn thuần, mà là tối ưu hiệu suất trên mỗi đơn vị năng lượng. Vì thế, các trung tâm dữ liệu thế hệ mới phải hướng tới mô hình vận hành thông minh hơn, với các giải pháp làm mát tiên tiến, quản trị tải linh hoạt và tối ưu hóa tiêu thụ điện. Phát triển bền vững không còn là yếu tố “trang trí”, mà trở thành điều kiện trực tiếp quyết định hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh.

Những thay đổi về hạ tầng cũng đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường. Quy mô thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu được dự báo đạt 627,4 tỷ USD vào năm 2030, trong khi khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) đạt khoảng 174,8 tỷ USD. Việt Nam, dù xuất phát điểm thấp hơn, lại nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh với tốc độ khoảng 14,2%/ năm, tiệm cận với nhịp tăng của khu vực Đông Nam Á.

Song song đó, vai trò của Cloud cũng đang được định nghĩa lại. Nếu trước đây Cloud chủ yếu giải quyết bài toán mở rộng tài nguyên, thì trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp bắt đầu chuyển trọng tâm sang các yếu tố mang tính “hạ tầng chiến lược” hơn như vị trí dữ liệu, khả năng kiểm soát hệ thống, yêu cầu bảo mật – tuân thủ và tối ưu chi phí dài hạn. Nói cách khác, Cloud không còn chỉ là công cụ linh hoạt, mà trở thành một phần cốt lõi trong kiến trúc vận hành AI của doanh nghiệp.

Chia sẻ tại DCCI Summit 2026, các chuyên gia cho biết có tới 69% doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển một phần workloads từ public cloud sang private cloud, trong khi thị trường sovereign cloud IaaS được dự báo đạt 80 tỷ USD trong năm 2026.

Điều đó cho thấy Cloud không còn chỉ là một lựa chọn công nghệ, mà đang trở thành một quyết định chiến lược gắn với yêu cầu quản trị dữ liệu và chủ quyền số.

idc-04194.jpg
Sự kiện Data Center & Cloud Infrastructure Summit thu hút gần 2.000 khách mời và 30 đối tác công nghệ

Từ xu hướng thị trường đến "bài toán" của doanh nghiệp

Những chuyển động được nêu ra tại DCCI Summit 2026 cho thấy AI đang tạo ra áp lực thay đổi đồng thời ở cả Data Center lẫn Cloud. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố quyết định không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở khả năng triển khai trong thực tế – từ nền tảng dữ liệu, mô hình vận hành đến tốc độ ra quyết định của doanh nghiệp.

Việt Nam hiện đứng thứ 45 toàn cầu trong AI Readiness Index; dù vẫn ở sau Singapore, Malaysia và Thái Lan về năng lực tổng thể, Việt Nam lại đứng thứ 6 thế giới về mức độ tin tưởng và chấp nhận AI theo WIN World AI Index 2025.

idc-04342.jpg
Các chuyên gia phát biểu tại sự kiện

Theo chia sẻ từ đại diện EY Việt Nam, những con số này cho thấy Việt Nam chưa phải thị trường dẫn đầu về AI theo mọi tiêu chí, nhưng lại có lợi thế đáng chú ý về niềm tin xã hội, mức độ chấp nhận công nghệ và nền tảng chính sách, quản trị.

Đại diện EY cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không thiếu mức độ sẵn sàng, mà vấn đề lớn hơn là khả năng thực thi.

Trong bối cảnh đó, các mô hình như private cloud, hybrid cloud hay sovereign cloud được nhắc đến nhiều hơn như những hướng đi phù hợp với giai đoạn mới. Với doanh nghiệp, câu hỏi không còn chỉ là có ứng dụng AI hay không, mà là chuẩn bị hạ tầng như thế nào để công nghệ này có thể vận hành hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và tối ưu chi phí trong dài hạn.

Khoảng cách giữa các doanh nghiệp dẫn đầu và phần còn lại vì thế không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà ở mức độ sẵn sàng về hạ tầng, dữ liệu và năng lực triển khai.

Với gần 2.000 người tham dự, DCCI Summit 2026 không chỉ phản ánh sức nóng của AI, mà còn cho thấy thị trường Data Center và Cloud đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt. Khi AI ngày càng đi sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, bài toán của thị trường không dừng ở công nghệ mới, mà là năng lực xây dựng một nền hạ tầng đủ vững để chuyển hóa công nghệ thành giá trị thực tế.

Trang Nhung