Giải pháp giảm áp lực cho hệ thống điện giai đoạn 2026-2030
Bảo đảm điện cho nền kinh tế và đời sống dân sinh không thể chỉ dựa vào nỗ lực của ngành điện, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện.
Sáng 21/4, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Tiết kiệm điện và điện mặt trời áp mái: Giải pháp giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026-2030 do Báo Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) tổ chức nhằm làm rõ cách thức, giải pháp tiết kiệm điện, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp, người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
.jpg)
Theo số liệu thống kê, trong 3 tháng đầu năm, nhu cầu sử dụng điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục duy trì mức tăng so với cùng kỳ năm 2025, tập trung chủ yếu tại các khu vực công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Bước sang đầu tháng 4, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo phụ tải điện tăng đột biến.
Tại TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng mạnh theo nền nhiệt. Nhiệt độ thực tế dao động 36-37°C, nhưng nhiệt độ cảm nhận có thời điểm lên tới 40-42°C, khiến các thiết bị làm mát hoạt động hết công suất.
Không chỉ chịu tác động từ thời tiết, công tác bảo đảm cung ứng điện còn đối mặt với nhiều yếu tố như biến động địa chính trị, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặt ra yêu cầu cấp bách về chủ động các phương án vận hành và nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống điện.
.jpg)
Phát biểu tại toạ đàm, Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh cho biết, áp lực cung ứng điện trong mùa khô năm nay đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Từ nguy cơ quá tải hệ thống đến hóa đơn điện đè nặng lên từng hộ gia đình công nhân, bài toán an ninh năng lượng được đặt ra không còn là câu chuyện tương lai, mà là thực tại của hôm nay.
“Câu hỏi được đặt ra là giải pháp nào có thể triển khai ngay lập tức, không chờ nhà máy mới xây xong, không chờ đường dây mới kéo tới. Câu trả lời chưa bao giờ cấp thiết như hôm nay: tiết kiệm điện và điện mặt trời áp mái”, Tổng Biên tập Báo Công Thương cho hay.
.jpg)
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Bùi Quốc Hoan chia sẻ, những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng có xu hướng cực đoan. Riêng năm 2026, ngay từ những ngày đầu mùa khô đã xuất hiện các dấu hiệu cực đoan trên cả ba miền, trong đó miền Nam là khu vực chịu áp lực rất lớn.
Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu điện tăng vọt, đặc biệt là điện phục vụ sinh hoạt dân sinh. Áp lực này càng lớn hơn trong bối cảnh hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
“Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của ngành điện, mà cần sự đồng hành của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến từng người dân sử dụng điện”, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC nhấn mạnh.
.jpg)
Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương Trịnh Quốc Vũ cũng cho biết, đã có sự chuẩn bị từ trước cho mùa khô năm 2026 với phương án cao nhất lên tới 14,1%. Dù vậy, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp từ phía cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị điện lực, vẫn rất cần sự chung tay của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
"Nếu người dân đồng lòng, tích cực tham gia, việc cung ứng điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh trong năm 2026 cũng như giai đoạn cao điểm sắp tới về cơ bản vẫn sẽ được bảo đảm", Phó Cục trưởng Cục Điện lực nêu rõ.
Tại Tọa đàm, các diễn giả cũng đã tập trung làm rõ bức tranh cung ứng điện năm 2026; đề xuất giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả; thúc đẩy điện mặt trời mái nhà phát triển bền vững; giải pháp góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.