Quốc tế


Lấy ổn định của quan hệ song phương ứng phó với bất ổn của thế giới

Quỳnh Vũ 15/04/2026 09:30

Trong những ngày qua, báo chí Trung Quốc liên tục có các bài viết và bài của các chuyên gia đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các nhà quan sát Trung Quốc nhận định, việc công bố chuyến thăm chính thức ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức cho thấy sự coi trọng đặc biệt mà cả hai bên dành cho quan hệ song phương; đồng thời một lần nữa chứng minh rằng, sự hợp tác hữu nghị và phát triển ổn định giữa hai nước, với tư cách là hai quốc gia xã hội chủ nghĩa quan trọng, mang lại sự ổn định quý báu cùng năng lượng tích cực cho một thế giới đầy biến động.

img_3653.jpeg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Hai “lần đầu tiên” - biểu hiện sinh động của ưu tiên chiến lược

Về lựa chọn điểm đến của chuyến thăm lần này, tờ People's Daily của Trung Quốc đã có bài viết phân tích ý nghĩa của “hai chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đều tới Trung Quốc”. Tờ báo viết: “Ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước và ngày 9/4/2026, thông tin nhà lãnh đạo Việt Nam thăm Trung Quốc được công bố. Tháng 8/2024, sau khi nhậm chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm cũng chọn Trung Quốc làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình". Bài báo nhấn mạnh, "hai chuyến thăm đầu tiên" của nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đều tới Trung Quốc, thể hiện tính chất chiến lược và tầm cao của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Cùng quan điểm, bà Vu Thục Huệ, một nhân sĩ hữu nghị cho biết, là người từng được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quảng Châu vào tháng 8/2024 trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, bà đã rất ấn tượng với sự trân trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam. Bà Vu Thục Huệ cho rằng, về mặt lịch sử, việc chọn Trung Quốc là điểm đến cho chuyến thăm đầu tiên sau khi trở thành Tổng Bí thư năm 2024 và sau khi được bầu làm Chủ tịch nước năm 2026 cho thấy cam kết của đồng chí đối với sứ mệnh lịch sử và là sự tôn vinh việc kế thừa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Về mặt thực tiễn, đây là bước đi quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đồng quan điểm, ông Đinh Đoàn, Phó Giám đốc Viện Luật và Chính sách biển Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Tô Lâm cũng thể hiện rõ tính liên tục trong chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, trong đó ưu tiên quan hệ với Trung Quốc là một định hướng quan trọng trong đối ngoại.

Củng cố nền tảng “6 hơn”

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm lần này sẽ củng cố nền tảng “6 hơn” giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó “tin cậy chính trị cao hơn” luôn là cơ sở nền tảng. Về điểm này, tờ Global Times của Trung Quốc khẳng định, “sự tin cậy chính trị ở mức cao” được thể hiện rõ nét qua việc duy trì các hoạt động trao đổi cấp cao, chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 4 năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tới Việt Nam. Sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, đưa ra những định hướng cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước và sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong thời kỳ mới".

Ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng, trong đó ông khẳng định “hết sức coi trọng phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nỗ lực tìm kiếm phát triển và chấn hưng, dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt không ngừng tiến về phía trước”.

Hai bên cũng đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành và các địa phương ngày càng được tăng cường và duy trì thường xuyên.

Đặc biệt, ngày 16/3, hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” giữa Trung Quốc và Việt Nam về ngoại giao, quốc phòng và an ninh đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cơ chế này do lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cùng khởi xướng, là nền tảng liên lạc chiến lược quan trọng được hai bên tiên phong thiết lập trên phạm vi toàn cầu. Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã tổ chức Đối thoại chiến lược; Bộ Công an hai nước tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9; Quân đội hai nước đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 10.

Chuỗi hoạt động này đã gửi thông điệp rõ ràng rằng, Trung Quốc và Việt Nam đang cùng nhau bảo vệ an ninh chế độ chính trị của hai nước và cùng nhau thúc đẩy phát triển và phồn vinh của hai dân tộc, như thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/3, thành công của sự kiện cho thấy hợp tác và phối hợp chiến lược Trung Quốc Việt Nam đã “thiết lập một nền tảng mới, bước sang giai đoạn mới và được nâng lên tầm cao mới”.

Khuôn khổ mới cho giai đoạn phát triển mới

Tờ Global Times cho biết, chuyến thăm diễn ra ở một thời điểm đặc biệt, khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển đột phá quan trọng: năm nay đánh dấu sự khởi đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, đồng thời khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Chính vì vậy, đây sẽ là dịp quan trọng để hai Đảng Cộng sản cầm quyền tăng cường trao đổi về quản trị quốc gia thông qua các kênh đảng, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách, phát triển đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp.

Ở thời điểm lịch sử quan trọng này, định hướng hợp tác của hai lãnh đạo cấp cao nhất sẽ là kim chỉ nam cho các bộ, ngành, địa phương của cả hai nước phối hợp hiệu quả hơn nữa, nâng cấp hợp tác toàn diện, đưa quá trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đạt hiệu quả ngày càng rõ nét, với chất lượng cao và động lực mạnh mẽ hơn.

Thể hiện mục tiêu trên, một trong những hoạt động ý nghĩa của chuyến thăm là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến có các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây. Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, qua đó từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, những thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Kỳ vọng kết quả thực chất từ chuyển đổi mô hình hợp tác

Các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mang lại một loạt kết quả thực chất nhờ chuyển đổi từ mô hình "nguyên liệu - gia công" truyền thống sang hướng "chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và thích ứng tốt với rủi ro".

Cuộc xung đột Trung Đông đã gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu, với tác động vượt xa các cú sốc dầu mỏ trước đây về quy mô và cường độ. Theo ông Đinh Đoàn, với vai trò là quốc gia lớn về công nghệ và nguồn lực, Trung Quốc và Việt Nam có thể mở rộng không gian hợp tác thông qua kết nối lưới điện, đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo. Điều này sẽ giúp Việt Nam giảm áp lực nguồn cung, ổn định chuỗi cung ứng khu vực và tránh gián đoạn sản xuất toàn cầu do thiếu hụt năng lượng.

Tờ Global Times trích dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cho biết trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 290 tỷ USD, trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đối với nông sản và thủy sản. Đồng thời, trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch đạt 66,7 tỷ USD, tăng 30,2%. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện vẫn bị hạn chế bởi hạ tầng chưa đồng bộ - lĩnh vực mà Trung Quốc được cho là có thể hỗ trợ đáng kể.

Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật về quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn gồm Hà Nội - Đồng Đăng và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đánh dấu bước tiến trong kết nối hạ tầng song phương. Ông Đinh Đoàn cho rằng việc đồng bộ hóa hệ thống đường sắt sẽ nâng cao hiệu quả logistics xuyên biên giới. Khi kết hợp với hợp tác về hạ tầng công nghệ như 5G, điều này có thể thúc đẩy hội nhập kinh tế số, biến “kết nối cứng” thành động lực tăng trưởng mới cho phát triển chung.

Năng lượng tích cực cho một thế giới biến động

Tờ People's Daily cho rằng, ý nghĩa của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam vượt ra ngoài phạm vi hai đất nước. Việc hai nước chung tay thúc đẩy sự nghiệp chủ nghĩa xã hội trên thế giới, mang lại sự ổn định quý báu cùng năng lượng tích cực cho một thế giới đầy biến động.

Cùng quan điểm trên, chuyên gia Thành Hán Bình, Đại học Công nghiệp Chiết Giang cho rằng, xét trên bình diện khu vực và quốc tế, Trung Quốc là một lực lượng ổn định quan trọng, điều này đã được chứng minh rõ ràng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động gần đây. Theo ông, trong bối cảnh thế giới có xu hướng trở lại với chủ nghĩa biệt lập, chủ nghĩa đơn phương, Việt Nam và Trung Quốc đã cho thấy quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy toàn cầu hóa; dùng sự ổn định của mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam để ứng phó với bất ổn của môi trường thế giới.

Hành trình đỏ - kế thừa “gen” đỏ, vun đắp tương lai

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên", do chính hai nhà lãnh đạo khởi xướng từ tháng 4/2025. Đây là hành trình kết nối lý tưởng, lịch sử và tương lai giữa thế hệ trẻ hai nước trên nền tảng những giá trị cách mạng và tinh thần hữu nghị truyền thống.
Hành trình đỏ không chỉ là hoạt động tới thăm các “địa chỉ đỏ” - nơi ghi dấu các sự kiện lịch sử, phong trào cách mạng hay sự gắn bó giữa hai dân tộc - mà còn là hành trình học hỏi, đối thoại và hợp tác trong bối cảnh mới, phản ánh sự chuyển mình của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ chiều sâu lịch sử sang chiều rộng hợp tác thực tiễn, nơi thanh niên đóng vai trò là cầu nối năng động và sáng tạo, nơi các bạn trẻ có thể chia sẻ ý tưởng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cùng giải quyết các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.
Với quan điểm nhất quán của lãnh đạo hai nước luôn coi “thanh niên là tương lai” của mối quan hệ song phương, “hành trình đỏ” là hoạt động đầy ý nghĩa nhằm gìn giữ tình hữu nghị truyền thống, phát huy “gen đỏ”, vun đắp cộng đồng chia sẻ tương lai cho các thế hệ mai sau.

Quỳnh Vũ