Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVIIIKhát vọng bứt phá từ điểm tựa niềm tin

Nguyễn Ánh 15/04/2026 06:24

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII khép lại với bộ máy chính quyền cấp tỉnh được kiện toàn cùng với những cam kết trách nhiệm cho nhiệm kỳ mới; dõi theo kỳ họp, cử tri kỳ vọng vào một nhiệm kỳ hành động, hiệu quả thực chất; qua đó, góp phần đưa Hưng Yên vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế hiện đại, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

Tận dụng tốt thời cơ để bứt phá

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII diễn ra trong không khí phấn khởi sau thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Kết quả của kỳ họp thứ Nhất đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá rất cao của cử tri và người dân trong toàn tỉnh, đặc biệt là về công tác nhân sự…

Quang cảnh kỳ h
Quang cảnh kỳ họp

Cử tri Nguyễn Văn Công (phường Sơn Nam) nhấn mạnh: chúng tôi rất hài lòng về kết quả tại Kỳ họp thứ Nhất; các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đều là những người kinh qua nhiều vị trí, có trí tuệ và kinh nghiệm quản trị thực tế. Cử tri bày tỏ sự ấn tượng với phát biểu nhận nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn và Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền. Qua đó, đã thể hiện được thông điệp và quyết tâm trong việc triển khai toàn diện, sâu sát các chỉ thị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất… Đặc biệt, thể hiện rõ tinh thần phụng sự vì sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên và vì hạnh phúc của người dân trong toàn tỉnh", cử tri Nguyễn Văn Công nêu quan điểm

“Tin tưởng rằng, với đội ngũ lãnh đạo mới vừa có tâm vừa có tài, Hưng Yên sẽ tận dụng tốt các thời cơ để bứt phá, không chỉ là "vệ tinh" của thủ đô mà còn là một cực tăng trưởng mạnh mẽ của vùng đồng bằng sông Hồng." - cử tri Nguyễn Văn Công bày tỏ tin tưởng.

Kỳ vọng tinh thần hành động, trách nhiệm

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn mở đầu cho một chặng đường phát triển với mục tiêu lớn: tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10 - 11%/năm, hướng tới năm 2035 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đạt tiêu chí đô thị loại I và đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế biển mạnh của khu vực phía Bắc…

b1.jpg
Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hiện thực hóa mục tiêu trên, bên cạnh những tiền đề, tiềm năng, lợi thế sẵn có, Hưng Yên vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức cần phải có lời giải đặt ra cho bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới. Do đó, sau khi bộ máy chính quyền cấp tỉnh được kiện toàn, cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào tinh thần hành động, trách nhiệm và hiệu quả thực chất, nơi mỗi nghị quyết phải trở thành "đòn bẩy" cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cử tri Vũ Thị Phúc (phường Phố Hiến) mong chờ bộ máy chính quyền mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm, để mỗi chủ trương, chính sách ban hành đều hướng đến những vấn đề thiết thực, sát sườn với dân, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng các kết quả của đổi mới và phát triển. Cùng với đó, chính quyền mới sẽ quyết liệt thực hiện các quy hoạch chiến lược, tập trung vào hạ tầng giao thông kết nối liên vùng và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao; tạo ra sự đột phá trong chỉ số PAPI và PCI, nơi người dân và doanh nghiệp thực sự là trung tâm của mọi quyết sách.

Đặc biệt, đối với cơ quan dân cử địa phương, cử tri đặt niềm tin bằng trí tuệ tập thể, HĐND tỉnh sẽ ban hành những quyết sách đúng - trúng mở đường và khơi thông cho sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới. Cử tri kỳ vọng vào những quyết sách căn cơ để Hưng Yên có thể đột phá trên các trụ cột kinh tế, nhất là trụ cột công nghiệp. Cùng với đó là những quyết sách “đúng - trúng” về nông nghiệp, để những người nông dân, ngư dân, diêm dân Hưng Yên có thể làm giàu có trên chính mảnh đất quê hương. Cử tri cũng đồng thời mong muốn, bên cạnh các quyết sách về kinh tế, Hưng Yên sẽ có các chính sách nhằm lưu giữ, phát huy được những phong tục tập quán, những giá trị văn hóa đặc sắc, đặc trưng của vùng đất đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Cử tri mong muốn mỗi đại biểu bám sát "hơi thở" cuộc sống, mang những trăn trở của thực tế vào nghị trường chân thực và mang tính xây dựng. Các đại biểu phải là "cầu nối" thực sự để đưa ý kiến của người dân, doanh nghiệp đến với các phiên thảo luận, chất vấn, giải trình của HĐND tỉnh - chất liệu quý giá nhất để xây dựng nên những quyết sách đúng - trúng với thực tiễn đang đòi hỏi.

Đặc biệt, cử tri hi vọng trong nhiệm kỳ này các đại biểu sẽ theo đuổi đến cùng những vấn đề còn tồn đọng, coi việc vấn đề được giải quyết là thước đo hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu; trong đó, có nhiều vấn đề mà cử tri trăn trở đã được nêu ra qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Nguyễn Ánh