Thế giới 24h

Tổng thống Trump nhấn mạnh tối hậu thư "cuối cùng" trong khi Iran đề xuất chấm dứt chiến tranh

Quỳnh Vũ 07/04/2026 13:50

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, đề xuất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh sẽ không đủ để ngăn ông thực hiện lời đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng trừ phi Tehran mở lại eo biển Hormuz.

img_3402.jpeg

Ông Donald Trump cho biết, thời hạn mà ông đặt ra cho Iran vào 7/4 là thời hạn “cuối cùng”. Giữa hàng loạt lời đe dọa và tuyên bố mới, ông nói đề xuất của Iran sẽ không ngăn được hành động của Mỹ.

“Đó là một đề xuất đáng kể. Đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng chưa đủ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời cho biết các bên trung gian “đang đàm phán ngay lúc này”.

Trước đó, ông cảnh báo rằng, nếu Tehran không đồng ý trước tối 7/5 cho phép tàu thuyền đi lại tự do qua eo biển Hormuz, ông sẽ ra lệnh tấn công các nhà máy điện và cầu dân sinh của Iran.

Trong thời bình, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, nối vùng Vịnh với Ấn Độ Dương.

Đề xuất chấm dứt chiến sự thay vì ngừng bắn

Trước đó trong ngày 6/4, Pakistan đã đưa ra đề xuất ngừng bắn 45 ngày sau các cuộc họp tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, vốn bùng phát ngày 28/2 khi Israel và Mỹ tấn công Iran, và Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa vào các mục tiêu khắp Trung Đông.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết, Tehran đã chuyển phản hồi qua Islamabad. Iran được cho là đã bác bỏ đề xuất đình chiến, thay vào đó kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chiến sự.

Đề xuất của Iran gồm 10 điều khoản, bao gồm chấm dứt xung đột trong khu vực, một nghị định thư bảo đảm đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt và tái thiết, IRNA cho biết thêm.

“Chúng tôi sẽ không chỉ chấp nhận ngừng bắn”, ông Mojtaba Ferdousi Pour, trưởng phái ngoại giao Iran tại Cairo, nói với The Associated Press. “Chúng tôi chỉ chấp nhận kết thúc chiến tranh với các bảo đảm rằng chúng tôi sẽ không bị tấn công lần nữa".

Mỹ đang xem xét đề xuất

Nhà Trắng xác nhận đề xuất ngừng bắn đang được xem xét nhưng Tổng thống Trump “chưa phê duyệt” và chiến sự vẫn tiếp diễn.

Sau đó, ông Trump nói “rất khó có khả năng” gia hạn thời hạn 8 giờ tối 7/4 theo giờ Washington, D.C. (00:00 GMT). “Họ đã có rất nhiều thời gian”, ông nói.

Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể “ném bom đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá” nếu nước này không đạt thỏa thuận.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng có thể bị coi là tội ác chiến tranh hay không, ông đáp: “Tôi không lo về điều đó".

“Anh biết tội ác chiến tranh là gì không?”, ông nói tiếp. “Tội ác chiến tranh là để Iran có vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Quân đội Iran gọi các cảnh báo của ông là “lời lẽ thô lỗ, kiêu ngạo và những lời đe dọa vô căn cứ”.

Israel tiếp tục tấn công

Những đề xuất và đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh Israel vừa nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào cơ sở tại Asaluyeh, một địa điểm then chốt đối với ngành năng lượng và nền kinh tế Iran, cả trong sản xuất sản phẩm dầu mỏ và hợp tác chung với Qatar tại mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Cuộc tấn công dường như tách biệt với các lời đe dọa và thời hạn của ông Trump.

National Petrochemical Company cho biết tình hình “đã được kiểm soát” sau cuộc tấn công, với mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Nhà Trắng chưa bình luận ngay về vụ tấn công.

Sau một cuộc tấn công của Israel vào South Pars hồi tháng 3, ông Trump đã yêu cầu Israel không tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Quỳnh Vũ