Hơn 1.200 học sinh được xây dựng “sức đề kháng” trước những biến động phức tạp của môi trường học đường và không gian số
Ngày 6/4/2026, sân trường THCS Đức Thượng (xã Hoài Đức, Hà Nội) trở nên sôi động hơn thường lệ khi hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh cùng tham dự buổi tuyên truyền về an toàn mạng xã hội và phòng chống bạo lực học đường.
Chương trình do Chi hội phụ nữ Công an xã Hoài Đức phối hợp cùng nhà trường tổ chức, nhằm trang bị cho các em học sinh "bộ lọc" tư duy và "lá chắn" kỹ năng trước những biến động phức tạp của môi trường học đường và không gian số.

Thay vì những giáo điều khô khan, buổi tuyên truyền được thổi hồn bằng những tình huống "người thật, việc thật". Các chiến sĩ Công an xã đã khéo léo bóc tách từng lớp vấn đề, từ những xích mích nhỏ nhặt nơi cuối hành lang dễ bùng phát thành xô xát, đến những trò đùa tưởng chừng vô hại trên mạng nhưng lại là "vết dao" bạo lực tinh thần kéo dài.
Ranh giới giữa sự vô tư và hành vi gây tổn thương đôi khi chỉ mong manh như một cái nhấp chuột. Qua cách phân tích sắc sảo và gần gũi, học sinh dần định hình rõ nét khuôn mặt của bạo lực học đường, từ đó tự soi chiếu và điều chỉnh hành vi của chính mình.

Không chỉ giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chương trình còn chú trọng đào tạo cách thức đối diện và xử lý tình huống. Thay vì phản ứng bằng sự đối đầu, các em được hướng dẫn nghệ thuật kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại văn minh và tìm kiếm sự trợ giúp đúng lúc từ nhà trường, gia đình. Đây chính là những kỹ năng sinh tồn thiết yếu, tạo nên một "lớp phòng vệ mềm" giúp các em tự bảo vệ mình và bạn bè trước những va chạm không đáng có.


Song song đó, câu chuyện về "không gian ảo, hệ lụy thật" cũng được đặt ra một cách trực diện. Các báo cáo viên đã định hướng cho học sinh cách tỉnh táo trước tin giả để sàng lọc thông tin giữa "biển" dữ liệu hỗn loạn, đồng thời cảnh giác với các bẫy tâm lý của tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt, ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân được nhấn mạnh như việc bảo vệ tài sản quý giá nhất, giúp các em hình thành thói quen sử dụng internet một cách tỉnh táo, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.
Điểm sáng của chương trình nằm ở phần giao lưu sôi nổi, biến sân trường trở thành một diễn đàn mở với những câu hỏi thực tế và sát sườn. Nhiều học sinh đã chủ động đặt vấn đề về cách ứng xử khi bị cô lập hay phương án xử lý trước những bình luận độc hại. Mọi băn khoăn đều được giải đáp bằng sự thấu hiểu, giúp các em không chỉ dừng lại ở mức độ "biết" mà còn đủ tự tin để hành động đúng đắn khi đối mặt với rủi ro.
Em N.T.A, học sinh lớp 8, chia sẻ rằng bản thân đã nhận ra một lời bình luận thiếu suy nghĩ có thể để lại vết sẹo tinh thần rất lớn cho người khác, từ đó tự hứa sẽ trách nhiệm hơn với từng tương tác trên mạng. Trong khi đó, em P.M.H, học sinh lớp 9, bày tỏ rằng những kiến thức về bảo mật thông tin thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh để thay đổi thói quen dùng mạng xã hội tùy tiện trước đây.

Buổi tuyên truyền khép lại không bằng những khẩu hiệu hô hào, mà bằng sự chuyển biến âm thầm nhưng mạnh mẽ trong tư duy của hơn 1.200 học sinh. Tại đây, hình ảnh người chiến sĩ Công an không còn xa lạ mà trở thành điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng nhà trường dệt nên một môi trường giáo dục an toàn. An toàn không phải là điều tự nhiên có, mà là kết quả của sự lựa chọn và rèn luyện mỗi ngày.