Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại Cần Thơ
Tiếp tục chương trình công tác tại TP. Cần Thơ, chiều 3/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây các thầy cô giáo, tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ.

Theo Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Hội trưởng Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ, Hòa thượng Lý Hùng, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ được hình thành vào năm 1963 với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, vận động các chức sắc, sư sãi, đồng bào phật tử Khmer nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thời gian qua, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các chức sắc, chức việc và đồng bào phật tử Khmer với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, là trung tâm đoàn kết, vận động bà con Phật tử Khmer tích cực học tập, lao động sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gửi tới các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chư tăng, sư sãi cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an lạc, hạnh phúc, đón Tết cổ truyền vui tươi, trang nghiêm, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Khẳng định vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đội ngũ chư tăng, sư sãi luôn là những người có uy tín, có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng; không chỉ thực hành tôn giáo mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục đạo đức, vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, gìn giữ chữ viết, tiếng nói, phong tục, tập quán và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hội cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho người dân, bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào Khmer.
Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại Kỳ họp thứ Mười vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 với việc hợp nhất 3 chương trình lớn, tiếp tục ưu tiên cao cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là bước đổi mới quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chính sách, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện phát triển toàn diện hơn cho các vùng còn khó khăn, trong đó có vùng đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP. Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với chư tăng và đồng bào Phật tử Khmer; chủ động phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của các cơ sở tôn giáo trong giáo dục, nâng cao dân trí; tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer; đồng thời, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Hiệu trưởng nhà trường Thạch Song cho biết, Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND TP. Cần Thơ.

Mục tiêu của trường là đào tạo sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer trở thành cán bộ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực Nam Bộ, được hưởng chế độ, chính sách như Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú.
Trường dạy theo 3 chương trình: Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT; Chương trình tiếng Pali và Chương trình Ngữ văn Khmer do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Về thời gian đào tạo, mỗi khóa học là 5 năm (tính từ lớp 6 đến lớp 12), sau khi ra trường, nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp bằng và giấy chứng nhận sau: Bằng tốt nghiệp THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiếng Pali Trung cấp và Ngữ văn Khmer Trung học.

Song song với giảng dạy văn hóa, trường còn có nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao trình độ nhận thức, quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của địa phương và của ngành.
Phát biểu tại trường Trung cấp Pali Nam bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển vùng DTTS nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng.
Nội dung các chính sách ngày càng đa dạng, sâu rộng, hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ ngày càng được nâng lên, các chương trình chính sách đã tạo ra động lực mới, kịp thời đáp ứng yêu cầu đẩy sự phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

Đặc biệt, bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào, các chính sách về giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng phát huy hiệu quả tích cực. Hoạt động giáo dục trong vùng dân tộc được đẩy mạnh, các trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường tôn giáo đặc thù hoạt động hiệu quả; chính sách cử tuyển, dạy nghề, dạy chữ dân tộc được quan tâm; số lượng, chất lượng học sinh, sinh viên Khmer ngày càng tăng.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị tập thể trường khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, nâng cao trình độ văn hóa và đào tạo cán bộ trí thức người Khmer cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác dân tộc ở các địa phương cũng như tạo nguồn nhân lực tham gia phát triển văn hoá KT-XH cho TP. Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực.
Đoàn công tác cũng đã trao nhiều phần quà cho các chức sắc, tăng sinh mừng tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.