Chính trị

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc

Sáng 3/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Đinh Thị Phương Lan đã tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav.

Cùng dự có: Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Lê Văn Khảm.

z7686320177635_1ab4bf84238f95cee0e077fff62a7688.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Đinh Thị Phương Lan và ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Lê Văn Khảm tham dự cuộc tiếp

Chúc mừng Đại sứ Jigjee Sereejav đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ đối với việc thúc đẩy quan hệ hai nước; giữa cơ quan lập pháp hai nước, đặc biệt là giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ. Đồng thời, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường kết nối nghị sĩ, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động cấp cao.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Jigjee Sereejav đã có dấu ấn quan trọng góp phần nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mông Cổ lên Đối tác toàn diện vào năm 2024.

Bày tỏ những tình cảm sâu sắc và gắn với Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Jigjee Sereejav nêu rõ, Mông Cổ và Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, củng cố và phát triển.

1(2).png
Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav phát biểu tại cuộc tiếp

Đại sứ Jigjee Sereejav khẳng định, trong hơn 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố, phát triển. Đặc biệt, năm 2024, trong chuyến thăm tới Mông Cổ của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, nhằm định hướng cho quan hệ hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Đại sứ Jigjee Sereejav mong muốn Mông Cổ và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường hoạt động hợp tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm của mình, Đại sứ Jigjee Sereejav dù ở cương vị nào sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, chú trọng các hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, giữa các nghị sĩ, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ của Quốc hội hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa các địa phương và thế hệ trẻ.

2(2).png
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam

Đại sứ Jigjee Sereejav cho biết, sẽ luôn ghi nhớ những ký ức đẹp về đất nước, con người Việt Nam; cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng khẳng định, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ và tăng cường hợp tác với Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc