Diễn đàn

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XXNâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Bách Hợp 29/03/2026 07:34

Lá phiếu tín nhiệm của cử tri chính là sự giao phó trách nhiệm, lời nhắc nhở thường xuyên về nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thông điệp này được nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX sáng 28/3, với nội dung đặc biệt quan trọng là kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát huy tinh thần đó, cam kết của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Kết tinh của ý Đảng, lòng dân, tạo chuyển biến thực chất

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: trước yêu cầu rất cao về phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện, cử tri và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng rất lớn vào HĐND tỉnh khóa mới, kỳ vọng vào một cơ quan dân cử thật sự đổi mới, trí tuệ, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, quyết nghị đúng và giám sát hiệu quả.

Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu; thực sự là “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, nhà nước với nhân dân. HĐND tỉnh cần đặc biệt quan tâm các cơ chế, chính sách phục vụ tăng trưởng kinh tế, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

h1.jpg
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động HĐND các cấp. Hướng đến mục tiêu, mỗi kỳ họp thật sự là diễn đàn dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm; mỗi nghị quyết thật sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển; mỗi hoạt động giám sát thật sự tạo chuyển biến; mỗi đại biểu thật sự là người đại diện xứng đáng cho niềm tin và kỳ vọng của cử tri - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hiện thực hóa kỳ vọng về chính quyền kiến tạo, phục vụ

Như nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trong phát biểu khai mạc, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX quyết định nhiều vấn đề quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ; mang theo kỳ vọng của cử tri tỉnh Tuyên Quang về một chính quyền hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; khát vọng của nhân dân về một vùng đất Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, mảnh đất biên cương nơi địa đầu của Tổ quốc giàu đẹp, văn minh, hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh mẽ.

Với niềm tin và kỳ vọng sâu sắc đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ và đổi mới, sáng suốt chọn lựa những vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Theo đó, với sự tín nhiệm tuyệt đối của đại biểu dự kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX. Cũng với sự tín nhiệm tuyệt đối của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, ông Hầu Minh Lợi, bà Phạm Thị Minh Xuân, bà Lê Thị Thanh Trà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX.

Tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của các đại biểu dự kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX Phan Huy Ngọc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Hoàng Gia Long, bà Vương Ngọc Hà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND và cử tri, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cam kết nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng HĐND tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Lời nhắc nhở thường xuyên về nghĩa vụ phụng sự

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và xác quyết: trong 5 năm tới, HĐND tỉnh phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình. Trước hết, mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải nhận thức sâu sắc rằng: Lá phiếu tín nhiệm của cử tri không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là sự giao phó trách nhiệm, không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở thường xuyên về nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy.

Trên cơ sở, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phải quyết định đúng đắn, kịp thời về chiến lược, cơ chế, chính sách, biện pháp bảo đảm và thúc đẩy phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền phải được xem xét, giải quyết triệt để; việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thúc đẩy các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công... cần phải được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Trước mắt, mục tiêu đề ra trong năm 2026 là tăng trưởng kinh tế đạt hai con số là những nhiệm vụ hết sức khó khăn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương và quyết liệt hơn trong triển khai nhiệm vụ, nhất là kịp thời xử lý các vấn đề, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển trong năm đầu của nhiệm kỳ, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Bách Hợp