Quốc hội và Cử tri

Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”:Đại biểu dân cử lắng nghe ý kiến cử tri, gắn bó mật thiết với thực tiễn đời sống

Ngọc Phương 27/03/2026 17:30

Tại tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công khẳng định: Để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn mới, đại biểu dân cử phải gắn bó mật thiết với đời sống, lắng nghe ý kiến cử tri với tư duy mở…

Lắng nghe ý kiến cử tri, luôn có tư duy mở

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đổi mới mô hình tăng trưởng, vai trò của đại biểu dân cử đang được đặt ra với những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện hơn.

Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho rằng: yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội trong giai đoạn đất nước phát triển hiện nay là rất cao, không chỉ ở kiến thức và kỹ năng mà còn ở khả năng gắn bó mật thiết với đời sống xã hội. Đại biểu là do Nhân dân bầu, nên phải lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thở cùng hơi thở của cuộc sống, ông Hoàng Anh Công nhấn mạnh.

Hoàng Anh CôngVQK_7732
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Theo đại biểu Hoàng Anh Công, không đại biểu nào có kiến thức sâu về mọi lĩnh vực, mỗi người một chuyên ngành: luật, kinh tế, chuyển đổi số… nhưng Quốc hội thì bàn thảo rất nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội. Bởi vậy, việc phải mở rộng tư duy, lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân để cập nhật kiến thức là nền tảng để đại biểu hoàn thành trọng trách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. "Điều này không trường nào dạy. Chúng tôi – đại biểu Quốc hội một khóa, có đại biểu bảy khóa – vẫn phải đi học hỏi, lắng nghe ý kiến của cử tri, và luôn phải có một tư duy mở” - ông Hoàng Anh Công chia sẻ.

Hoàng Anh CôngVQK_7736
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Cũng theo ông Hoàng Anh Công, với các đại biểu, điều quan trọng nhất vẫn là phải cầu thị, lắng nghe ý kiến cử tri, cập nhật thông tin chung của thế giới, trong nước để có những ý kiến đóng góp vào quyết sách từ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Để “bấm nút” đúng cần thông tin khách quan, toàn diện

Về những kỹ năng cốt lõi mà đại biểu cần có để thực sự trở thành cầu nối giữa Nhân dân và nghị trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho rằng: Đại biểu Quốc hội hay đại biểu dân cử nói chung, về bản chất là chính khách chứ không phải chỉ là nhà chuyên môn. Nghị trường là chính trường, quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chính khách, theo ông, phải có văn hóa – từ văn hóa tranh luận đến cách lắng nghe, xử lý thông tin. Kỹ năng đầu tiên và quan trọng nhất là biết lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri. “Vì dân là gốc, là đại biểu của dân, là chính khách, mà anh thoát gốc là không đúng” - ông Hoàng Anh Công nhấn mạnh.

Hoàng Anh CôngVQK_7740
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Bên cạnh việc lắng nghe cử tri, đại biểu cũng cần tiếp nhận ý kiến từ chuyên gia và nhiều nguồn thông tin khác nhau, kể cả trái chiều. Từ đó, họ phải biết phân tích, tổng hợp và đưa ra quyết định khách quan, khoa học. “Tất cả thông tin là nguồn đầu vào để đại biểu xử lý. Tôi đánh giá cao tính tổng hợp của đại biểu” - ông nói.

Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Hoàng Anh Công cho rằng, đại biểu cần rèn luyện liên tục, bổ sung những kiến thức kỹ năng hỗ trợ như kiến thức về kinh tế, chuyển đổi số… để có thể tiếp cận và xử lý thông tin toàn diện hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: Đó chỉ là một luồng thông tin để xử lý, không làm thay vai trò đại biểu được. Đại biểu phải “bấm nút” đúng. “Để bấm nút đúng phải có đủ thông tin, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện”.

Từ góc nhìn này, ông Hoàng Anh Công cho rằng đại biểu Quốc hội phải luôn rèn luyện văn hóa tranh luận, kỹ năng lắng nghe và khả năng tổng hợp thông tin, để mỗi quyết định tại nghị trường thực sự phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và góp phần đưa đất nước phát triển.

Ngọc Phương