Thời điểm vàng để Việt Nam phát triển kinh tế thể thao
Tại Diễn đàn Kinh tế thể thao 2026 ngày 27/3, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy sự hình thành một hệ sinh thái thị trường thể thao chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam.
Báo cáo Kinh tế thể thao Việt Nam 2026 công bố tại Diễn đàn cho thấy, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế thể thao như: quy mô dân số hơn 100 triệu người; GDP đã vượt mốc 500 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển (80 - 90%). Việt Nam lại nằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á, khu vực có khoảng 700 triệu dân và tốc độ tăng trưởng cao (6 - 7%/năm). Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu trong khu vực chính là nền tảng để chuyển dịch thể thao từ hoạt động phong trào sang lĩnh vực tiêu dùng, tạo ra giá trị kinh tế lớn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã có những thành tố của kinh tế thể thao, từ tổ chức sự kiện, sự xuất hiện của các câu lạc bộ, dịch vụ huấn luyện, kinh doanh thiết bị, truyền thông thể thao...
Hiện tại, kinh tế thể thao Việt Nam ước tính chiếm khoảng 0,3% GDP, tương đương 1 - 1,5 tỷ USD, mức rất thấp. Trong 10 năm tới, nếu đạt 0,8 - 1,2% GDP, quy mô có thể đạt khoảng 60 tỷ USD; nếu cải cách mạnh, có thể đạt 1,5% GDP và cao hơn. Đặc biệt, trong 30 năm tới, theo mô hình tăng trưởng “S-Curve”, với các giai đoạn: xây dựng nền tảng, tăng tốc, hội nhập và mở rộng toàn cầu, khi kinh tế thể thao chiếm 2 - 3% GDP, quy mô ngành có thể đạt 30 - 60 tỷ USD, thể thao khi đó sẽ trở thành một trụ cột kinh tế quan trọng.
Theo các đại biểu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có xây dựng một ngành kinh tế mới từ nền tảng gần như ban đầu. Đây không chỉ là câu chuyện của thể thao, mà là câu chuyện của phát triển dài hạn, của đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập toàn cầu.
Theo Tổng Giám đốc VTVcab Bùi Huy Năm, "đây là thời điểm chín muồi để đặt vấn đề kinh tế thể thao một cách nghiêm túc hơn, bài bản hơn và theo hướng hành động cụ thể hơn. Nếu chúng ta không xác lập một mô hình phát triển thể thao mới ngay từ bây giờ, Việt Nam có thể bỏ lỡ những cơ hội rất lớn".
Khẳng định đây là thời điểm "vàng" để Việt Nam phát triển kinh tế thể thao, ông Cho Heon Jae, Chủ tịch Quỹ Xúc tiến thể thao Hàn Quốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chỉ ra một số thuận lợi. Theo đó, Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ - nền tảng để mở rộng thị trường tiêu dùng thể thao, phát triển lực lượng tham gia thể thao và tạo ra sức sống cho toàn bộ hệ sinh thái thể thao. Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trong phát triển thể thao gần đây. Đồng thời, người dân Việt Nam rất quan tâm tới thể thao nước nhà...
Để hình thành một nền kinh tế thể thao đúng nghĩa, các đại biểu cho rằng cần phát triển đồng bộ, gồm khung khổ pháp lý, tài chính, hạ tầng vật chất (sân bãi, tổ hợp thể thao)… Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Vi Quốc Tuấn cho rằng, để kinh tế golf phát triển, trước hết cần tăng số lượng sân golf, qua đó tăng sức hút và nâng cao năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực. Đồng thời, tạo môi trường phát triển thuận lợi hơn, đặc biệt là vấn đề thuế và thủ tục đầu tư.
Bà Tô Nam Phương, đại diện FPT Play, đề cập câu chuyện vi phạm bản quyền. Bà cho biết, một trong những “điểm chạm” lớn nhất để tiếp cận khán giả là các nền tảng phát sóng, từ truyền hình truyền thống đến OTT. Ví dụ, SEA Games 33, FPT Play từng đạt khoảng 2 tỷ lượt xem trong chưa đầy một tháng thi đấu. "Nếu bản quyền các giải đấu được bảo hộ tốt, người xem sẽ tập trung vào các nền tảng có bản quyền, từ đó giữ được giá trị thương mại rất lớn".