Xã hội

Mong sớm xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường

Đan Thanh 27/03/2026 22:38

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn TH đã thí điểm thành công mô hình bữa ăn học đường; một số nội dung về dinh dưỡng đã được đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh. “Tôi mong rằng, trên nền tảng đó, các bộ, ngành tiếp tục thúc đẩy xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường, để đạt mục tiêu đến năm 2045 trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện thể chất và tinh thần” - Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á đề xuất.

Tăng trưởng hai con số và khát vọng vươn tầm quốc tế

56a64fa2c41e4a40130f.jpg
Bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH Group phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" sáng 27/3, Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp do dịch bệnh, đứt gãy chuỗi logistics, xung đột vũ trang, với sự năng động, quyết liệt và tầm nhìn thấu đáo của Đảng, Nhà nước, cùng với sự điều hành trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng, chúng ta đã có những bước đi rất mạnh mẽ, kịp thời và cầu thị, góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua dịch bệnh và khủng hoảng.

Dưới sự dẫn dắt đó, Tập đoàn TH liên tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. Riêng năm 2025, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng 17%, và đặt kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2026 là 20,9%.

Cùng với vị thế ngày càng cao của Việt Nam, Tập đoàn TH đã mở rộng đầu tư mạnh mẽ ra nước ngoài.

Cụ thể, tại Liên bang Nga, Tổ hợp dự án trị giá 2,7 tỷ USD đang được ghi nhận hiệu quả cao. Tại Australia, Dự án chăn nuôi bò thịt quy mô lớn với gần 100.000 con và phát triển vùng nguyên liệu nho sản xuất rượu xuất khẩu.

Bà THái Hương tại Nhà máy sữa TH tại Kaluga
Bà THái Hương tại Nhà máy sữa TH ở Kaluga

Tại Indonesia, sau lời mời của Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia vào tháng 4/2024, TH đang khảo sát để phát triển ngành sữa tại quốc gia này nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em bản địa.

Bà Thái Hương nhấn mạnh: “Để thành công trong nông nghiệp không dễ vì phụ thuộc tự nhiên. Tuy nhiên, nếu áp dụng khoa học công nghệ, khoa học quản trị, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì hoàn toàn có thể đạt hiệu quả cao”.

Minh chứng là từ năm 2008 đến nay, TH đã góp phần nâng tỷ lệ sữa tươi trong nước từ 8% tổng lượng sữa dạng lỏng lên xấp xỉ 60%. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Nhà Sáng lập Tập đoàn TH nhấn mạnh, hiện nay thế giới đang có rất nhiều thành tựu về khoa học công nghệ, khoa học quản trị, kinh tế số trên nền tảng phát triển bền vững và họ đã đạt được nhiều thành công.

Từ thực tiễn đầu tư, bà Thái Hương đề xuất Việt Nam cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với từng ngành nghề, từng giai đoạn để tạo ra những “cánh chim đầu đàn”.

“Mỗi ngành cần có chính sách phù hợp theo từng giai đoạn phát triển; khi thị trường đạt trạng thái bão hòa thì cần điều chỉnh chiến lược để duy trì sự ổn định trước các biến động thế giới”, bà nói.

hình ảnh trong nhà máy sữa tươi TH true MiLK

Mong sớm xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường

Một trong những nội dung trọng tâm được Nhà Sáng lập Tập đoàn TH trăn trở là an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trẻ em. Bà đánh giá cao Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.

Bà cho biết, nền tảng cho Luật Dinh dưỡng học đường đã sẵn sàng sau khi Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn TH thí điểm thành công mô hình bữa ăn học đường tại 10 tỉnh, thành đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước, tạo cơ sở thực tiễn để trình Quốc hội xem xét ban hành luật. Đồng thời, một số nội dung về dinh dưỡng đã được đưa vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

“Tôi mong rằng, trên nền tảng đó, các bộ, ngành sẽ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường, để đạt được mục tiêu bảo đảm trẻ em Việt Nam đến năm 2045 phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng một đất nước hạnh phúc, phồn vinh”, bà Thái Hương bày tỏ.

Theo tinh thần Quyết định số 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành sữa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tập đoàn TH cam kết tiếp tục phát triển trên nền tảng bền vững, đưa người nông dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị.

“Dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng tôi luôn có khát vọng là đóng góp phần nhỏ bé của mình tạo ra hạnh phúc đích thực cho cộng đồng”, Nhà Sáng lập Tập đoàn TH cam kết.

Tập đoàn TH ra đời năm 2009, với sứ mệnh thực hiện cuộc cách mạng sữa tươi sạch, đặt nền móng cho ngành sữa tươi Việt Nam.

Với dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô 1,2 tỷ USD tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, TH hiện sở hữu Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới với tổng đàn hiện đạt gần 75.000 con.

Sau hơn 15 năm phát triển, TH true MILK đã trở thành Thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới. TH hiện chiếm hơn 50% thị phần sữa tươi tại khu vực thành thị Việt Nam và phát triển danh mục đa dạng các thực phẩm sạch, đồ uống thảo dược. Sản phẩm TH đã hiện diện tại 12 quốc gia.

Tập đoàn TH tuân thủ mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn, thực hành các phương thức chăn nuôi giúp giảm phát thải, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập đoàn hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero, đồng thời thúc đẩy chuỗi giá trị "nông nghiệp chính xác – công nghiệp chế biến – phân phối hiện đại" trên nền tảng phát triển bền vững và tôn chỉ "Trân quý Mẹ Thiên nhiên".

Đan Thanh