Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân tỏa sáng trong sắc phục
Tối 24/3, chung kết “Shine in Uniform - Tỏa sáng trong sắc phục” do Học viện Cảnh sát nhân dân, đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi trình diễn để trở thành sân chơi tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trẻ trung, chuẩn mực và đầy khát vọng.
Gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, cuộc thi tạo nên một sân chơi vừa giàu tính thẩm mỹ, vừa có ý nghĩa giáo dục chính trị, tư tưởng rõ nét đối với đoàn viên, học viên trong toàn Học viện. Vòng chung kết được tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân với chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân - Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới”.
Cuộc thi có sự góp mặt của đông đảo đại biểu, cán bộ, học viên có mặt để theo dõi hành trình tranh tài của những gương mặt xuất sắc nhất sau nhiều vòng tuyển chọn.
Theo thông tin, cuộc thi được khởi động từ cuối năm 2025, thu hút số lượng lớn học viên tham gia ngay từ vòng sơ khảo. Từ hơn 1.000 thí sinh dự casting, Ban tổ chức lựa chọn 40 gương mặt vào bán kết, trước khi tìm ra những thí sinh nổi bật bước vào đêm thi quyết định.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là cách ban tổ chức không dừng lại ở việc tạo nên một sân chơi biểu diễn hình thể hay phong thái. Từ chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân - Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới”, cuộc thi được đặt trong mạch hoạt động chính trị, văn hóa của tuổi trẻ Công an nhân dân, hướng tới khắc họa hình ảnh người sĩ quan tương lai không chỉ đẹp về hình thức mà còn vững về bản lĩnh, sáng về lý tưởng và giàu tinh thần cống hiến.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Theo ông, thông qua các phần thi, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân được khắc họa sinh động hơn, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Học viện. Đây cũng là thông điệp quan trọng của chương trình: Vẻ đẹp của người học viên công an không chỉ nằm ở sắc vóc, mà còn nằm ở tác phong, ý chí rèn luyện và thái độ phục vụ Nhân dân.

Là một trong những thí sinh góp mặt tại đêm chung kết, anh Nguyễn Tuấn Anh, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ cảm giác vinh dự khi được đứng trên sân khấu của cuộc thi mang nhiều ý nghĩa hơn một sân chơi phong trào.
“Với tôi, đây không chỉ là cuộc thi để thể hiện bản thân, mà còn là cơ hội để mỗi học viên thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trẻ trung, bản lĩnh, kỷ luật và giàu khát vọng cống hiến", anh Tuấn Anh chia sẻ.
Đồng thời, anh cũng cho rằng giá trị lớn nhất mà “Shine in Uniform” mang lại là giúp học viên nhận thức sâu hơn về phong thái và trách nhiệm của người mặc sắc phục.

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và chất lượng, Ban Giám khảo đã lựa chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết cuộc thi.
Tại đây, các thí sinh tranh tài ở 4 nội dung gồm: Giới thiệu bản thân, Tài năng, Catwalk và Ứng xử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư công phu cùng tinh thần nhiệt huyết, 18 thí sinh đã mang đến một đêm chung kết đầy sôi động, hấp dẫn và nhiều bất ngờ.
Qua từng phần thi, các thí sinh không chỉ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân: năng động, trí tuệ, toàn diện và luôn sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới.
Kết quả chung cuộc, danh hiệu Quán quân đã thuộc về cặp thí sinh Nguyễn Hà Minh Đức (B2CD48) và Nguyễn Khánh Linh (D5)
Hai giải Á quân lần lượt được trao cho các cặp thí sinh: Nguyễn Đình Thắng (B7BLT40) – Nguyễn Phương Ngân (B11D50) và Lê Mạnh Thiên (B2CD48) – Đặng Thị Tuyết Linh (B1CLCD6)

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng chuyên đề nhằm ghi nhận dấu ấn nổi bật của các thí sinh, gồm: Giải Bình chọn, Giải Giới thiệu ấn tượng, Giải Tài năng, Giải Catwalk, Giải Ứng xử, Giải Trang phục Cảnh sát, Giải Trang phục Dạ hội và Giải Thông điệp ý nghĩa nhất.
Đêm chung kết khép lại, nhưng dư âm của cuộc thi không nằm ở danh hiệu hay phần thưởng đơn lẻ. Điều còn đọng lại là hình ảnh một thế hệ học viên trẻ trung, tự tin, biết tỏa sáng nhưng không rời xa chuẩn mực, biết khẳng định cá tính nhưng vẫn đặt mình trong khuôn khổ của kỷ luật và lý tưởng nghề nghiệp.
.jpg)



.jpg)


.jpg)











