Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng chất lượng sống phải là hai trụ cột song hành của Thủ đô
Tại Toạ đàm "Từ “lời cam kết đến nghị trường” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, từ góc nhìn của một nhà khoa học và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ tới, GS.TS Tô Trung Thành, xác định hai trụ cột trọng tâm trong chương trình hành động: chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Hà Nội theo hướng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm các vấn đề dân sinh, chất lượng sống để không ai bị bỏ lại phía sau.
Theo GS.TS Tô Trung Thành, giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Quản lý khoa học của Đại học Kinh tế Quốc dân, đây không chỉ là lựa chọn mang tính chiến lược, mà còn là đòi hỏi tất yếu nếu Hà Nội muốn phát triển tương xứng với tiềm năng và vị thế của mình.

Hà Nội hiện là trung tâm lớn nhất cả nước về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và công nghệ; đồng thời cũng là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu. Tuy nhiên, những lợi thế đó, theo GS.TS Tô Trung Thành vẫn chưa thực sự được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng đủ mạnh cho thành phố. Từ thực tế này, ông cho rằng một trong những yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay là tạo ra một mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành nền tảng phát triển chủ đạo.
Cách nhìn này khá tương đồng với định hướng phát triển mà Hà Nội đang công khai đặt ra cho giai đoạn 2026-2030. Thành phố xác định mô hình tăng trưởng mới sẽ lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số làm động lực trung tâm, đồng thời coi đây là hướng đi để tạo đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
Từ vai trò của một nhà khoa học, GS.TS Tô Trung Thành cho rằng, ông có thể đóng góp vào quá trình này bằng tư duy khoa học trong việc đề xuất, quyết định và giám sát các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông, đại biểu HĐND không phải là người trực tiếp điều hành chính sách, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc tham gia quyết nghị và giám sát chính sách. Vì thế, nếu có đủ hiểu biết chuyên môn, tầm nhìn khoa học và sự gắn bó với thực tiễn, đại biểu hoàn toàn có thể tạo ra những đóng góp thiết thực cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Thủ đô.

Tuy nhiên, GS.TS Tô Trung Thành không chỉ nói về những mục tiêu phát triển ở tầm vĩ mô. Trụ cột thứ hai trong chương trình hành động của ông được đặt vào các vấn đề dân sinh, chất lượng sống và những mối quan tâm rất cụ thể của cư dân Thủ đô. Theo ông, đi cùng với quá trình phát triển chung, Hà Nội đang đối diện hàng loạt vấn đề cấp thiết gắn với tốc độ đô thị hóa, hạ tầng giao thông, môi trường sống, an toàn thực phẩm và chất lượng sống của người dân.
Nếu trụ cột thứ nhất liên quan tới định hướng phát triển chung của Hà Nội, thì trụ cột thứ hai lại gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển phải đi đôi với bảo đảm đời sống dân sinh, để người dân được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng một cách thực chất hơn.
Theo GS.TS Tô Trung Thành, phát triển không thể chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng, mà còn phải được đánh giá bằng chất lượng sống và mức độ bao trùm của quá trình phát triển. Nói cách khác, một Thủ đô phát triển không chỉ là một thành phố có thêm công nghệ, thêm dự án, thêm hạ tầng, mà còn phải là nơi người dân sống tốt hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn và không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Trong bối cảnh yêu cầu đối với đại biểu dân cử ngày càng cao hơn, cách xác định hai trụ cột này cho thấy một nỗ lực gắn vai trò của đại biểu HĐND với cả yêu cầu phát triển dài hạn lẫn trách nhiệm trước những vấn đề dân sinh trước mắt. Và cũng từ đó, có thể thấy rõ hơn một điều: để trở thành người đại diện xứng đáng của cử tri, đại biểu không chỉ cần lắng nghe, mà còn phải theo đuổi đến cùng những vấn đề mà người dân quan tâm nhất.