Giáo dục

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Định hình mô hình đại học đa ngành, lấy pháp luật làm trục phát triển

Thạc Hiếu 22/03/2026 06:46

Hướng tới mô hình đại học đa ngành, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xác định pháp luật tiếp tục là lĩnh vực hạt nhân, gắn kết liên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

d69a2815e50497b05102f6978e92adaffb3f862361c0d10e16b6837c0aaa6c8b57e6ad4e5b0-_truong-dai-hoc-luat-tphcm-1692698657456.jpg
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hướng tới mô hình đại học đa ngành lấy pháp luật làm trục phát triển

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo luật trọng điểm, có uy tín hàng đầu trong nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, yêu cầu đối với đào tạo pháp luật đã bước sang một giai đoạn mới. Nguồn nhân lực pháp lý hiện đại không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải sở hữu tư duy liên ngành, am tường về kinh tế, công nghệ và quản trị.

Theo TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, định hướng phát triển đa ngành không phải là bước đi đột ngột mà là sự tiếp nối có lộ trình đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước thông qua các ngành đào tạo như Quản trị kinh doanh, Quản trị luật hay Anh văn pháp lý. Đây là cách để thành phố và cả nước có được đội ngũ chuyên gia pháp lý đủ sức hội nhập quốc tế.

Một trong những vấn đề cốt lõi được đặt ra trong quá trình chuyển đổi là làm thế nào để mở rộng không gian học thuật nhưng không làm mờ nhạt bản sắc. Lãnh đạo Nhà trường khẳng định, phát triển đa ngành không đồng nghĩa với việc rời xa giá trị cốt lõi. Ngược lại, pháp luật sẽ tiếp tục là hạt nhân, là nền tảng cho mọi bước phát triển các ngành học mới.

01 TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW phát biểu khai mạc hội thảo
TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ULAW xác định mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực nhưng pháp luật vẫn là lĩnh vực nòng cốt. Việc mở rộng này nhằm tạo ra một hệ sinh thái học thuật mở, nơi pháp luật kết nối chặt chẽ với các lĩnh vực xã hội, nhân văn và công nghệ. Sự tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục đại học cũng đặt ra yêu cầu Nhà trường phải không ngừng tự làm mới, lấy ngoại ngữ và khoa học xã hội làm bệ đỡ để thúc đẩy hội nhập.

TS. Lê Trường Sơn nhấn mạnh, lộ trình phát triển đa ngành của ULAW sẽ được triển khai có chọn lọc, gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và xu thế giáo dục đại học hiện đại. Nhà trường tiếp tục kiên định định hướng đại học nghiên cứu, tăng cường đầu tư cho đội ngũ giảng viên và môi trường học thuật chuyên sâu.

Mục tiêu cao nhất của chiến lược này không chỉ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn đóng góp tri thức mới cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạch định chính sách của quốc gia. Với thông điệp “Vững truyền thống, sáng tương lai”, ULAW đang từng bước nâng tầm thế mạnh cốt lõi, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống giáo dục pháp luật Việt Nam, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân về một trung tâm đào tạo pháp lý hàng đầu khu vực.

Thạc Hiếu