Xã hội

Chương trình hành động: Cơ sở để cử tri lựa chọn và giám sát đại biểu

Nguyễn Liên 07/03/2026 21:04

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nhìn nhận, chương trình hành động của các ứng viên cần thể hiện rất rõ sự cam kết chính trị của người đại biểu, những cam kết đóng góp đối với sự phát triển của địa phương trong yêu cầu mới.

Chia sẻ tại Tọa đàm “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân vừa tổ chức, từ kinh nghiệm làm đại biểu Quốc hội nhiều khóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho rằng, chương trình hành động trước cử tri rất quan trọng cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn, bởi sẽ quyết định đến sự lựa chọn của cử tri cho việc bầu các ứng cử viên.

"Cử tri có tín nhiệm ứng cử viên hay không thể hiện ở việc ứng cử viên thực hiện, trình bày chương trình hành động cả về mặt nội dung, cả về mặt hình thức", ông nói.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, chương trình hành động cần thể hiện được vấn đề tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, sự sâu sát của ứng viên. Cùng với đó là kinh nghiệm và lý luận của một ứng cử viên khi trình bày nội dung của mình trước cử tri trong chương trình hành động.

Ngoài việc thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình, ứng cử viên cũng sẽ thực hiện những nội dung đó khi trúng cử và cử tri sẽ tiếp tục giám sát những hoạt động của đại biểu sau này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nhìn nhận, có một số điểm trong chương trình hành động cần được các ứng viên thể hiện rõ.

Thứ nhất là sự cam kết chính trị của người đại biểu, đặc biệt là đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các chức trách theo chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; trong đó đặt trọng tâm vào vấn đề hoàn thiện, xử lý điểm nghẽn về thể chế.

"Trong bối cảnh của kỷ nguyên mới, phải đặt trọng tâm vào vấn đề xây dựng và hoàn thiện các thể chế - được coi là một điểm nghẽn hiện nay", ông nhấn mạnh.

Thứ hai, trong chương trình hành động của ứng viên phải thể hiện được những cam kết đóng góp của mình đối với sự phát triển của địa phương trong yêu cầu mới; cũng như sự cam kết đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống nhân dân, các vấn đề kinh tế - xã hội. Trách nhiệm của người đại biểu phải xem xét, quan tâm từ những vấn đề nhỏ nhất.

Đây cũng là những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và nhân dân. Các đại biểu phải có đóng góp hết sức cụ thể đối với những vấn đề của địa phương ở từng góc độ khác nhau, từ vị trí công tác của mình.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Các đại biểu tham dự Tọa đàm. Ảnh: Quang Khánh

Thứ ba, ứng viên phải có những cam kết về tinh thần phục vụ nhân dân và tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân.

"Qua việc trình bày chương trình hành động của ứng cử viên, cử tri hoàn toàn nhận biết được quan điểm, tư tưởng, suy nghĩ, phong cách làm việc của ứng cử viên thế nào", Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nêu.

Thứ tư là vấn đề liên quan đến sự đổi mới, đó là phong thái, phong cách trong các buổi tiếp xúc với Nhân dân, với cử tri. Điều này cũng thể hiện ứng cử viên có thực sự quyết liệt hay không, có thực sự sáng tạo hay không, có tính thực tiễn và thực sự trách nhiệm, bản lĩnh hay không.

"Chương trình hành động rất quan trọng, do đó tôi mong muốn các ứng cử viên dần dần rút kinh nghiệm, có bước hoàn thiện để có phục vụ cho cuộc bầu cử sắp tới, thuyết phục được cử tri bỏ phiếu cho mình", Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nói.

Nguyễn Liên