Kiểm soát giá cả, làm rõ “lỗ hổng” trong quản lý an toàn thực phẩm
Trước lo ngại của cử tri về việc giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, cùng một số vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng vừa được phát hiện, tại Phiên họp thứ 53 vừa qua, nhiều Ủy viên UBTVQH đề nghị, Chính phủ có giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời làm rõ các “lỗ hổng” trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.
Tập trung chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán
Báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045; đánh giá cao sự phối hợp Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng luật, ban hành chính sách và triển khai thực thi, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó, thích ứng linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thận trọng trước các vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa xử lý tình huống trong ngắn hạn, phát triển trong trung và dài hạn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và Nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm; về việc thực hiện chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận của người dân.
Cử tri cũng quan tâm đến chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống trong bối cảnh lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng cao; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đáng chú ý, tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng theo.
Cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây; tình trạng giá vé xe tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là các đối tượng sinh viên, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu về quê nghỉ Tết; tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn tiếp diễn, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân...
Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán; triển khai các giải pháp bảo đảm ổn định thị trường, giá cả; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định thị trường vàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng thời, chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư; tăng cường giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Đẩy mạnh chống hàng giả, bảo đảm Tết đến mọi người, mọi nhà
Đánh giá cao Báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2025 và định hướng nhiệm vụ trong tháng 1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2025 đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, đất nước ta đang trong một khí thế mới, Nhân dân quan tâm, hướng về Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với các bộ, ngành theo dõi, rà soát, bảo đảm ổn định giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; đẩy mạnh phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, với mục tiêu Tết đến mọi người, mọi nhà, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng, vụ việc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để chế biến và đưa ra thị trường đã gây bức xúc dư luận. Đây là hồi chuông cảnh báo ở mức rất cao đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cho thấy sự bất chấp và coi thường sức khỏe, tính mạng người dân, kể cả từ những nhãn hàng lớn.
Dẫn Quy định số 4527 ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, theo nguyên tắc, toàn bộ số lợn nhiễm bệnh phải được tiêu hủy. Từ đó, đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao số lượng lợi nhiễm dịch bệnh này không được tiêu hủy, có hay không hiện tượng che giấu dịch bệnh, đặc biệt là làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước?...
Cho rằng dù chỉ là cá biệt nhưng có thể làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường thực phẩm chế biến sẵn, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn thực trạng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là những “lỗ hổng” trong quản lý hiện nay.
Cùng với đó, từ con số gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây, một số Ủy viên UBTVQH đề nghị, báo cáo đề cập rõ hơn mối liên hệ giữa tình trạng này với tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm…